U20 Việt Nam vẫn chờ tiền vệ nhạc trưởng hội quân tại Đức

THÙY MINH |

Dù đã có mặt tại Đức từ hôm qua (17/4), U20 Việt Nam vẫn chưa tập hợp đủ quân số. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn phải chờ một cái tên cuối cùng, một cầu thủ đặc biệt quan trọng trong chiến dịch U20 World Cup.

Từ chiều qua, 24 tuyển thủ cùng ban huấn luyện U20 Việt Nam đã có mặt tại Đức và sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên vào sáng nay (18/4). Cái tên duy nhất còn thiếu là tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Hà Nội FC.

Quang Hải hiện đã di chuyển sang Philippines cùng Hà Nội FC để chuẩn bị cho trận gặp Ceres tại bảng G AFC Cup vào ngày mai (19/4). Sau khi trận đấu kết thúc, tiền vệ này sẽ bay thẳng từ Philippines sang Đức.

Dự kiến trong ngày 21/4, Quang Hải sẽ trình diện U20 Việt Nam. Như vậy, Hải sẽ hội quân muộn khoảng năm ngày so với các đồng đội. Anh chắc chắn sẽ không thể dự trận giao hữu đầu tiên của U20 Việt Nam với đối thủ U23 Borussia Monchengladbach hôm 19/4.

Tiền vệ của Hà Nội FC là cái tên quan trọng bậc nhất trong đội hình của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Anh là cái tên hiếm hoi của U20 Việt Nam có suất đá chính tại V-League đồng thời là chủ nhân của bốn bàn thắng tại giải quốc nội. Tại đội tuyển, Hải đóng vai "số 10", là người tổ chức lối chơi tấn công của đội bóng.

U20 Việt Nam vẫn chờ tiền vệ nhạc trưởng hội quân tại Đức - Ảnh 1.

U20 Việt Nam ăn phở ở một quán ăn Việt tại Đức trước khi về trung tâm tập huấn. (Ảnh: VFF)

Về phần U20 Việt Nam, đội tuyển đã sớm ổn định ăn ở tại trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau. Với một đội ngũ trợ lý và nhân viên hỗ trợ hùng hậu, U20 Việt Nam có điều kiện được hưởng thực đơn với nhiều món ăn Việt Nam quen thuộc.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã cam kết cung cấp mọi điều kiện tốt nhất cho đội tuyển trước chiến dịch U20 World Cup 2017./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại