U20 Việt Nam mất quân: HLV Hoàng Anh Tuấn nhìn sang đối thủ mà lo

Vô Âu |

Kế hoạch tập luyện của U20 Việt Nam sẽ tạm gián đoạn khi 11 cầu thủ được trả về cho các CLB để thi đấu ở giải hạng Nhất, V-League thậm chí cả VCK U19 quốc gia.

Đây là phương án được HLV Hoàng Anh Tuấn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các CLB thống nhất trước khi U20 Việt Nam tập trung. Tuy nhiên, việc này không tránh khỏi những gượng gạo.

Chẳng hạn như việc ông Tuấn phải nhún nhường để hai cầu thủ Văn Tới, Văn Hậu về thi đấu đúng 1 trận tại chung kết giải U19 quốc gia cho U19 Hà Nội.

Tính luôn cả việc Tony Tuấn Anh chia tay đội vì chấn thương, trong tay ông Tuấn chỉ còn 19 cầu thủ. Kế hoạch tập luyện chắc chắn bị ảnh hưởng trực tiếp. Bởi với số lượng này, đội không thể chia 2 đội hình để thi đấu đối kháng. Đây không thể xem là sự chuẩn bị hoàn hảo cho FIFA U20 World Cup 2017.

Cực chẳng đã ông Tuấn mới phải "nhả quân". Vốn là HLV giỏi cả về chuyên môn lẫn các chiêu bài tâm lý, chiến lược gia này rất mong muốn quá trình tập luyện của đội sẽ liền mạch. Ông tiết lộ nếu không phải chia quân, U20 Việt Nam chỉ cần tập trung 3 tuần là đạt trạng thái sẵn sàng.

U20 Việt Nam mất quân: HLV Hoàng Anh Tuấn nhìn sang đối thủ mà lo - Ảnh 1.

Thiếu ổn định nhân sự là một trong số những lý do khiến HLV Hoàng Anh Tuấn phải cho U20 Việt Nam tập thể lực dài ngày.

Thông qua những bài kiểm tra dưới sự hướng dẫn của chuyên gia người Đức, HLV Hoàng Anh Tuấn biết rõ thể trạng của từng người. Cách đây vài ngày, ông thừa nhận chỉ số "đáp ứng" của đội trưởng Trọng Đại chưa đủ để quay về đá cho Viettel. Hiện tại, trung vệ này đã hồi phục chấn thương nhưng nguy cơ tái phát vẫn tiềm ẩn.

Nhìn sang các đối thủ cùng bảng tại FIFA, chiến lược gia của U20 Việt Nam chỉ còn biết "thèm thuồng". U20 Pháp hiện tại chỉ chọn lọc, bổ sung để tìm ra những nhân tố ưng ý nhất. Quá trình chuẩn bị của họ coi như đã xong phân nửa bởi HLV Ludovic Batelli đã có một bộ khung ổn định.

Đến nay, U20 Pháp đã có… 7 trận giao hữu để chuẩn bị cho World Cup. Năm ngoái, họ lần lượt thua 0-3 và thắng 4-1 trước U20 Nhật Bản. Sau đó, đội hòa 1-1 và 0-0 trước Hà Lan. Mới đây, đội ĐKVĐ U19 châu Âu tiếp tục có 3 trận thử lửa chất lượng khi thắng Senegal 3-0, thua Anh 0-1 và hòa Bồ Đào Nha 2-2.

U20 Việt Nam mất quân: HLV Hoàng Anh Tuấn nhìn sang đối thủ mà lo - Ảnh 2.

U20 Pháp có sự chuẩn bị tốt nhất cho U20 World Cup.

U20 Honduras thua cả 3 trận tại giải tứ hùng ở Hàn Quốc nhưng HLV Carlos Tabora không quá quan trọng về kết quả. Ông nói: "Đây là giải đấu quan trọng trước World Cup. Mỗi đội ở đây đều có phong cách riêng và các cầu thủ sẽ tích lũy được nhiều điều bổ ích".

Khoảng thời gian tham dự giải tứ hùng giúp Honduras quen với điều kiện sân bãi, thời tiết tại Hàn Quốc. Vì nhiều lý do, HLV Tabora không thể có đội hình ưng ý nhất. Tuy nhiên, họ đã có những màn trình diễn không đến nỗi nào, điển hình là việc suýt gây sốc trước U20 Hàn Quốc (thua 2-3) ở ngày khai mạc.

U20 Việt Nam mất quân: HLV Hoàng Anh Tuấn nhìn sang đối thủ mà lo - Ảnh 3.

Honduras cũng đang gấp rút chuẩn bị.

Duy chỉ có U20 New Zealand cũng chưa có trận "thử lửa" nào sau khi đoạt vé tới Hàn Quốc giống U20 Việt Nam. Tuy nhiên, đội ngũ của họ rất ổn định. HLV của U20 New Zealand - Darren Bazeley cũng chính là người đã dẫn dắt đội ở giải đấu trên sân nhà 2 năm về trước. Năm nay, họ không giấu tham vọng tiến sâu.

Bazeley nói: "Chúng tôi đã học được nhiều điều khi vào vòng knock-out hai năm về trước. New Zealand phải chống lại Pháp vốn rất mạnh mẽ, trong khi Honduras và Việt Nam không hề dễ chơi. Đây là bảng đấu khó khăn và mục tiêu của chúng tôi là đi tiếp vào vòng 2".

HLV Hoàng Anh Tuấn lúc này chưa có trận đấu và cơ sở nào để có thể "nổ" trước các đối thủ. Ông còn phải sống trong thấp thỏm, lo âu chí ít đến giữa tháng Tư – thời điểm khi đội có đủ quân để đi thi đấu tập huấn ở Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại