U19 Việt Nam chưa có kế hoạch cho World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn lo sốt vó

Hải Bình |

Giành vé dự U20 Wolrd Cup tại Hàn Quốc vào tháng 05/2017, nhưng lúc này VFF vẫn chưa có kế hoạch chuẩn bị cho U19 Việt Nam tại giải đấu danh giá này.

"Vào ngày 03/11 tới đây, tôi cùng lãnh đạo VFF sẽ ngồi lại lên kế hoạch tập huấn cho U19 Việt Nam tại World Cup. Thời gian không nhiều, chỉ còn hơn 6 tháng nên phải bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị", HLV Hoàng Anh Tuấn hồ hởi chia sẻ sau khi trở về từ Bahrain với tấm vé dự World Cup cùng U19 Việt Nam.

Háo hức là vậy, nhưng khi liên lạc với vị thuyền trưởng người Khánh Hòa một ngày trước khi cùng U22 Việt Nam sang Trung Quốc dự giải giao hữu, ông Tuấn không còn giữ được sự lạc quan và vui vẻ cách đây vài ngày.

"Tôi và VFF đã ngồi lại để lên kế hoạch chuẩn bị cho U19 Việt Nam. Tuy nhiên, địa điểm tập huấn, thời gian tập trung chỉ mới là kế hoạch dự trù, chưa cụ thể. Sau giải giao hữu tại Trung Quốc, tôi và GĐKT Juergen Gede mới ngồi lại một lần nữa để thống nhất mọi kế hoạch chuẩn bị cho đội", ông Tuấn chia sẻ với giọng đầy lo lắng.

U19 Việt Nam chưa có kế hoạch cho World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn lo sốt vó - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn rất lo lắng.

Liên lạc với Phó chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn để tìm hiểu thực sự câu chuyện thì điện thoại của ông liên tục trong tình trạng tắt máy, không liên lạc được.

Nỗi lo của HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có cở sở, bởi từ giờ đến U20 World Cup chỉ còn hơn 6 tháng. Trong khi đó, lực lượng nòng cốt của U19 Việt Nam bị phân tán ở rất nhiều giải đấu, ảnh hưởng đến tính liên tục cần thiết của một đội bóng trẻ.

Hiện tại, thành phần của U19 Việt Nam vừa giành vé vào chơi bán kết U19 châu Á chỉ có 10 cầu thủ được gọi lên tập trung cùng U22 Việt Nam tham dự 3 giải đấu gồm giải giao hữu tại Trung Quốc, Cúp Truyền hình Bình Dương và U21 Quốc tế. 12 cầu thủ còn lại hiện được cho về nhà nghỉ ngơi và đợi đến ngày tập trung.

Thực tế, kế hoạch dành cho U22 Việt Nam được VFF và HLV Nguyễn Hữu Thắng lên từ trước, nhằm tạo điều kiện cho những cầu thủ không có cơ hội khoác áo ĐTQG tại AFF Cup 2016 có được sân chơi riêng. Mục tiêu của U22 Việt Nam là SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia vào tháng 08/2017.

Nhưng có lẽ thời điểm ấy cả VFF và HLV Nguyễn Hữu Thắng không tính đến phương án U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup, khiến cho mọi kế hoạch gần như bị đảo lộn. Nhất là khi trong năm 2017, SEA Games và U20 World Cup đều khá quan trọng với bóng đá Việt Nam.

Kể từ SEA Games 1959 tại Bangkok, đã 58 năm bóng đá Nam Việt Nam chưa có lần thứ hai giành được tấm huy chương vàng. Nhưng World Cup 2017, giải đấu đầu tiên bóng đá trẻ Việt Nam ghi tên mình ở đấu trường danh giá nhất dành cho lứa tuổi U20.

U19 Việt Nam chưa có kế hoạch cho World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn lo sốt vó - Ảnh 2.

U19 Việt Nam sẽ lấy U20 World Cup làm mục tiêu hay phải chia sức cho SEA Games?

Bao năm qua, Đông Nam Á vẫn chỉ là vùng trũng của bóng đá Thế giới và chúng ta không thể cứ mãi bơi trong cái ao làng này mãi được.

Trong khi đó, U20 World Cup là nơi hội tụ của rất nhiều nền bóng đá mạnh trên khắp thế giới. Thương hiệu và giá trị của Việt Nam sẽ tăng lên rất nhiều nếu chúng ta đầu tư bài bản ngay từ lúc này, để U19 Việt Nam có thể vươn xa hơn nữa.

Chọn cái "ao làng" Đông Nam Á hay ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế ở sân chơi World Cup. Có lẽ, lãnh đạo VFF và những người có trách nhiệm của bóng đá Việt Nam nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định.

Trong số 22 cầu thủ U19 Việt Nam vừa giành vé dự U20 World Cup, có 10 người được tập trung cùng U22 Việt Nam gồm: Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Trọng Đại, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Bùi Tiến Dụng, Hồ Minh Dĩ, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Trần Thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại