Tỷ phú từng mua đứt 1 trong 3 khách sạn lớn nhất Paris: Tôi phải thành công vì mang trong mình dòng máu Việt!

Hà Thư |

Sau những năm tháng kinh doanh tại nhiều nơi trên thế giới, ông Hoàng Chúc nhận ra rằng dòng máu Việt Nam là một lợi thế. "Có nhiều thiện cảm, kính trọng khi tôi nói tôi là người Việt Nam", ông cho biết và giải thích điều có được nhờ vào lịch sử của dân tộc.

Ông Hoàng Chúc là một trong số những diễn giả của Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng vừa diễn ra tại Paris, Pháp.

Vị tỷ phú này nói rằng trong những năm tháng kinh doanh tại nhiều nơi trên thế giới, ông nhận ra rằng dòng máu Việt Nam là một lợi thế. "Có nhiều thiện cảm, kính trọng khi tôi nói tôi là người Việt Nam", ông cho biết và giải thích điều có được nhờ vào lịch sử của dân tộc.

Cũng chính vì tự hào với nguồn gốc này, ông Hoàng Chúc luôn tự nhắc với bản thân là không được thất bại. "Tôi bắt buộc phải thành công", ông nói, "Vì tôi mang trong mình dòng máu Việt, tôi có đủ niềm tin, và niềm tin mạnh mẽ đó giúp tôi thành công". 

Do vậy, ông cũng gợi ý rằng những người Việt khác, khi ra thế giới, hãy biết tận dụng nguồn gốc của mình, xem nó là một bước lợi thế, để có thể dấn sâu, hoà nhập và phát triển hơn nữa.

Tuy nhiên, ông Chúc cũng không ngần ngại khi nói đến những mặt chưa đẹp của người Việt. "Mình phải làm sao để mình nói một câu người ta sẽ tin mình sẽ làm. Việt Nam mình có hai câu mà tôi thấy rất tồi. Câu thứ nhất là nói chuyện làm quà. Tôi không bao giờ làm quà câu chuyện của tôi, tôi nói là tôi làm", ông nói.

"Thứ nhì là nói chuyện xong thôi. Nếu tôi nói câu này trong 20 năm nữa, anh nhớ lại là tôi đã có nói câu này cách đây 20 năm thì cũng như là tôi nợ tiền", ông Chúc nói trong tiếng vỗ tay tán đồng của cả khán phòng.

Tỷ phú Hoàng Chúc là một trong những người Việt nổi danh tại Pháp. Ông Hoàng Chúc quê gốc Thái Bình, du học Pháp từ khá sớm và đã tốt nghiệp trường Bách khoa Pháp năm 1969. Ông đã từng được tặng huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh danh giá của Pháp.

Ông Hoàng Chúc dựng nghiệp bằng cách mua các công ty đang thua lỗ và gây dựng cho đến khi chúng làm ăn khởi sắc thì bán lại. Bên cạnh đó, ông còn phát tài nhờ cơn sốt bất động sản ở Pháp. Vị tỷ phú này đứng sau nhiều doanh nghiệp như Công ty Phương Đông, Công ty MI29 hay Địa ốc Wilson...

Ông cũng khá kín tiếng trước công chúng Pháp và chỉ được biết đến nhiều hơn khi trang Le Monde ra ngày 26/6/2014 có bài viết có bài viết "Chuc Hoang, nhà triệu phú của tháp Eiffel", cho hay ông muốn mua lại tháp Eiffel.

Tuy nhiên, thông tin này là không chính xác. Thương vụ ông Hoàng nhắm đến là mua cổ phần của Công ty tháp Eiffel, đơn vị thực hiện quản lý biểu tượng nước Pháp chứ không phải tòa tháp này.

Tháng 6/2015, ông Chúc đã thành công khi mua lại toàn bộ khách sạn Nikko. Đây là khách sạn của người Nhật, được coi là điểm tập trung của người Nhật giữa thủ đô Pháp.

Khách sạn Nikko cao 100 mét với 764 phòng, là 1 trong 3 khách sạn rộng nhất thủ đô Paris. Thương vụ mua bán này trị giá 200 triệu USD. Thương vụ này được ông Chúc theo đuổi suốt 10 năm và cũng là hợp đồng lớn nhất trong sự nghiệp của vị tỷ phú này, tính đến thời điểm đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại