Tỷ phú chuyển giới lên tiếng việc Miss Universe 2023 bị hủy bỏ vì vỡ nợ

Duy Nam |

Nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrakutatip đã lên tiếng trước thông tin cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 có nguy cơ bị hủy bỏ do công ty của bà Anne rơi vào tình trạng nợ nần.

Những ngày qua, thông tin JKN Global Group Plc (JKN) - công ty của nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrakutatip có nguy cơ bị vỡ nợ do giá cổ phiếu lao dốc liên tục khiến nhiều người chú ý.

Sau khi thông tin được đăng tải trên Bangkok Post , nhiều diễn đàn sắc đẹp quốc tế có bài viết cho rằng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 có nguy cơ bị hủy bỏ hoặc hoãn sang năm sau do bà Anne Jakrakutatip không còn đủ tiềm lực về tài chính.

Tỷ phú chuyển giới lên tiếng việc Miss Universe 2023 bị hủy bỏ vì vỡ nợ - Ảnh 1.
Tỷ phú chuyển giới lên tiếng việc Miss Universe 2023 bị hủy bỏ vì vỡ nợ - Ảnh 2.

Nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrakutatip lên tiếng trước thông tin cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 có nguy cơ bị hủy bỏ.

Trước những thông tin này, bà Anne đã lên tiếng phủ nhận trên trang cá nhân. "Với tất cả bài viết mà không phỏng vấn các giám đốc điều hành, kể cả chính tôi, đều nhằm mục đích vu khống", bà Anne viết.

Nữ tỷ phú cũng yêu cầu công chúng lắng nghe và tiếp thu thông tin trực tiếp từ công ty JKN để có những thông điệp đúng sự thật, chứ không phải những tuyên bố xuyên tạc, có mục đích xấu.

Ngay sau đó, ban tổ chức Miss Universe cũng ra thông báo về việc cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 vẫn được tổ chức đúng như kế hoạch.

"Công ty JKN xác nhận cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 72 vẫn sẽ được tổ chức vào ngày 18/11 tại El Salvador. Chúng tôi rất coi trọng việc tạo ra trải nghiệm vô giá cho người hâm mộ sắc đẹp và mong muốn trở thành một tổ chức trao quyền cho phụ nữ trên toàn thế giới", thông báo khẳng định.

Ban tổ chức cho biết công ty JKN và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ sẵn sàng chào đón các thí sinh, người hâm mộ thông qua các đối tác phát sóng của họ tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Đặc biệt, công ty của nữ tỷ phú chuyển giới còn đảm bảo cam kết duy trì sự hoành tráng, lộng lẫy của sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ mùa giải 2023 như đã thông báo trước đó.

Năm 2022, bà Anne và công ty JKN đạt thỏa thuận mua lại công ty kinh doanh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng sở hữu từ 1996-2002) với giá khoảng 20 triệu USD.

Sau khi lên nắm quyền, bà Anne có động thái tăng giá bản quyền và được cho là thu về nhiều triệu USD từ các công ty trên khắp thế giới. Tại Indonesia, tổ chức uy tín Puteri Indonesia cho biết họ sẵn sàng trả giá gấp 10 lần giá cũ nhưng vẫn mất bản quyền vào tay các đơn vị khác.

Mặc dù vậy, chính sách đấu giá bản quyền của bà Anne cũng nhận nhiều chỉ trích. Nữ tỷ phú được cho rằng đang tìm mọi cách để thương mại hóa cuộc thi nhằm kiếm lợi nhuận. Một số đơn vị nắm giữ bản quyền lâu năm ở các quốc gia quyết định từ bỏ việc tham gia sân chơi Miss Universe.

Tại Việt Nam, bản quyền Miss Universe do Unimedia nắm giữ từ 2008 phải nhường lại cho bên khác, sau hơn 15 năm nắm giữ, cử đại diện thi Miss Universe. Hiện tại, đơn vị nắm bản quyền mới cũng tổ chức cuộc thi nhằm tuyển chọn đại diện tham dự Miss Universe 2023 ở El Salvador.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại