Tuyển Việt Nam sẽ phải e ngại trước động thái “vung tay” từ LĐBĐ Thái Lan

Tiểu Mã |

Với động thái mới của LĐBĐ Thái Lan, chắc chắn thầy trò HLV Milovan Rajevac sẽ có thêm quyết tâm để bảo vệ chức vô địch AFF Cup và đây là một khó khăn với ĐT Việt Nam.

Theo tờ báo Siamsport ngày 19/11, LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa ra thông báo treo thưởng với mức tiền rất lớn nếu thầy trò HLV Rajevac bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

"Chúng tôi luôn muốn khích lệ tinh thần thi đấu của các tuyển thủ. Sau trận thắng Indonesia, FAT đã trao thưởng số tiền 1 triệu baht (hơn 700 triệu đồng) cho ĐT Thái Lan. Nếu thắng trong trận đấu gặp Philippines, đội tuyển cũng sẽ nhận được mức thưởng tương tự.

Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ thành công chức vô địch. Chúng tôi đã ra thông báo với thầy trò HLV Rajevac rằng nếu mục tiêu này thành công, chắc chắn đội tuyển sẽ được nhận mức thưởng lớn hơn con số 10 triệu baht (hơn 7 tỷ đồng). Chúng tôi muốn toàn đội có tinh thần và động lực cao nhất để bảo vệ chức vô địch" – một đại diện của FAT đưa ra thông báo.

Như vậy, nếu ĐT Thái Lan hoàn thành mục tiêu mà FAT đề ra, chắc chắn thầy trò HLV Rajevac sẽ được nhận mức tổng tiền thưởng rất lớn.

Tuyển Việt Nam sẽ phải e ngại trước động thái “vung tay” từ LĐBĐ Thái Lan - Ảnh 1.

ĐT Thái Lan sẽ được thưởng rất đậm nếu bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Trong những năm gần đây, LĐBĐ Thái Lan và ngành thể thao nước này vẫn thường treo thưởng hậu hĩnh cho các đội tuyển mỗi khi thi đấu thành công ở giải cấp khu vực hoặc châu lục. Còn nhớ hồi SEA Games 29, FAT đã được nhận phần thưởng 14 triệu baht với chức vô địch bóng đá nam, Á quân bóng đá nữ và 2 chức vô địch futsal (nam, nữ).

Vài tháng trước, một số phương tiện truyền thông Thái Lan cho rằng chức vô địch AFF Cup 2018 không phải là mục tiêu số 1 của bóng đá Thái Lan và thay vào đó là tiến sâu tại VCK Asian Cup 2019. Tuy nhiên, với những động thái mới nhất của FAT thì rõ ràng việc bảo vệ ngôi vương AFF Cup vẫn là rất quan trọng với người Thái.

Chắc chắn, việc Thái Lan có thêm động lực chiến đấu ở AFF Cup 2018 sẽ gây ra khó khăn lớn hơn cho các đối thủ cạnh tranh chức vô địch mà tiêu biểu là ĐT Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại