Tuyển Việt Nam nhận sức mạnh từ… món phở ở Bacolod

Tú Anh |

Ở một thành phố xa xôi hẻo lánh như Bacolod, các cầu thủ Việt Nam vẫn được ăn các món ăn thuần Việt như phở, bún chả… hàng ngày tại khách sạn.

Trước chuyến làm khách của đội tuyển Việt Nam tại Bacolod, Philippines, dù đã có đoàn tiền trạm nhưng Văn Quyết và các đồng đội vẫn không khỏi lo lắng về chuyện ăn uống tại đây. Vì thế, khi lên đường sang Philippines, các cầu thủ Việt Nam đã mang theo rất nhiều mì tôm, ruốc, giò… để đề phòng.

Chốn nghỉ ngơi của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tại Philippines là khách sạn 4 sao Planta Centro Bacolod, cách sân thi đấu gần 10km.

Được biết, đây là khách sạn “xịn” đứng thứ 3 ở Bacolod, từng là nơi đóng quân của đội chủ nhà Philippines ở vòng bảng. Tuy nhiên từ bán kết, tuyển Philippines đã chuyển đến một khách sạn khác có điều kiện tốt hơn.

Dù không phải là khách sạn 5 sao nhưng Planta Centro có điều kiện rất tốt. Phòng nghỉ tại đây đều có tầm nhìn đẹp ra toàn cảnh thành phố, trong khi hồ bơi, phòng tập dù hơi nhỏ nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu tập luyện của tuyển Việt Nam.

Đặc biệt, tuyển Việt Nam có lý do để ở khách sạn này, khi hai đầu bếp trưởng từng làm việc ở Việt Nam trong 2 năm, và đang tạo nên những bữa ăn rất ngon miệng với các cầu thủ đến từ dải đất hình chữ S.

Tuyển Việt Nam nhận sức mạnh từ… món phở ở Bacolod - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo có thể yên tâm về vấn đề ăn uống của các học trò ở Philippines.

“VFF đã đi tiền trạm lựa chọn địa điểm ăn ở cho tuyển Việt Nam. Đây chỉ là lựa chọn thứ 3 thôi vì khách tốt nhất đội tuyển Philippines đã ở rồi. Dù vậy điều kiện ăn, ngủ, tập luyện ở đây rất tốt.

Hai bếp trưởng tại khách sạn tuyển Việt Nam đang đóng quân từng có 2 năm sống ở Việt Nam nên làm rất nhiều món ngon thuần Việt”, Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam Dương Vũ Lâm chia sẻ.

Được biết, những món ăn như phở, bún thịt nướng, bún chả… được các đầu bếp này làm rất đúng với khẩu vị người Việt Nam. Các cầu thủ chia sẻ rằng họ đều có những bữa ăn ngon mỗi ngày.

Tuy nhiên, theo ông Dương Vũ Lâm, các tuyển thủ Việt Nam vẫn chủ động mang theo giò, chả… để “phòng thân”. Tất cả luôn tự ý thức được việc phải có đủ năng lượng để tập luyện, thi đấu.

Đánh giá trước trận gặp Philippines ở bán kết AFF Cup 2018, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm tự tin nói: "Tôi thấy yên tâm khi toàn đội sẵn sàng cho trận đấu tới, và hy vọng có kết quả tốt trước trận lượt về ở Việt Nam. Nhiều cầu thủ trẻ lần đầu tiên góp mặt ở tuyển Việt Nam. Họ đều có tinh thần rất tốt, như U23 vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại