Tuyển Việt Nam có thể sẽ tham dự World Cup vào năm 2034?

HẠ NGUYÊN |

Việt Nam tham dự World Cup là tương lai tương đối xa, nhưng vẫn nên đặt mục tiêu.

Bóng đá Châu Á còn thiếu cái gọi là đẳng cấp

Kỳ World Cup 2018 đã chính thức khởi tranh với nhiều tên tuổi đội bóng, cầu thủ lớn đến từ nhiều Quốc gia, châu lục. Bóng đá Châu Á cũng có mặt ở World Cup vài chục năm nhưng hầu như rất ít đội bóng tiến được xa trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Theo BLV Quang Tùng, đây là một vấn đề dài không thể giải quyết được trong thời gian ngắn, mặc dù Châu Á có nhiều cầu thủ đang chơi ở nhiều đội bóng hàng đầu của Châu Âu. “Nhưng để thắng hay để lại ấn tượng mạnh tại World Cup là điều hết sức khó khăn vì nền tảng của bóng đá Châu Á vẫn ở mức độ thấp hơn.

Tuyển Việt Nam có thể sẽ tham dự World Cup vào năm 2034? - Ảnh 1.

Hiện Australia đang đứng thứ 36 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Australian Football Services

Các đội bóng Châu Á không phải là tập hợp của những cầu thủ thật sự mạnh mẽ để chơi sòng phẳng ở sân chơi thế giới. Không chỉ là thể lực mà các đội tuyển Châu Á còn thiếu đi cái gọi là đẳng cấp, chưa thể ngang hàng với bóng đá Châu Âu hay Nam Mỹ” – BLV Quang Tùng nói.

Và với thực lực này, bóng đá Châu Á cần đặt những mục tiêu phù hợp. Để có sự đuổi kịp và tiến bộ vượt bậc, vẫn cần có thêm thời gian tích lũy chứ không thể đốt cháy giai đoạn được.

Việt Nam nên đặt mục tiêu tham dự World Cup

Tham dự được World Cup sẽ là tương lai tương đối xa với Việt Nam, nhưng đó vẫn là mục tiêu nên đặt ra, nhất là khi World Cup năm 2026 sẽ tăng từ 32 lên 48 đội tham dự. Chúng ta cần có một quá trình chuẩn bị, lao động và thực sự nỗ lực thì mới có thể đạt được mục tiêu vì nó là kết quả của nhiều yếu tố, với sự tham gia của nhiều thế hệ.

“Thế hệ của U23 vừa rồi nhiều người đánh giá là tốt nhưng đó là tốt với mình, còn để so sánh với mặt bằng chung thì đã tốt chưa? Câu hỏi này phải được trả lời thông qua nhiều giải đấu khác chứ không chỉ một giải trẻ vừa qua. Đó mới là sự khởi đầu chứ chưa thể là kết luận được” – BLV Quang Tùng phân tích.

Tuyển Việt Nam có thể sẽ tham dự World Cup vào năm 2034? - Ảnh 2.

U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á. Ảnh: Bóng đá

Nếu như chúng ta tổ chức được lực lượng trẻ tốt, tham gia nhiều giải đấu trong nhiều năm thì sẽ có sự bồi đắp, tích lũy từ thế hệ này qua thế hệ khác, trong đó sẽ có điểm rơi vào một thế hệ nào đó thật sự tốt, cộng với may mắn thì chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

Theo BLV Quang Tùng, đội tuyển Việt Nam cần nâng cao hơn về mặt thể lực, bản lĩnh thi đấu và thành tích cũng cần phải được cải thiện. “Cần bền bỉ hơn về mặt đào tạo trẻ, củng cố giải Vô địch Quốc gia vì đó là cơ hội tốt cho các cầu thủ phát triển. Nên có nhiều thế hệ trẻ được đào tạo với những nền bóng đá đỉnh cao để tích lũy, tạo sự thay đổi trong tương lai".

Về vấn đề này, Giám đốc điều hành CLB Hoàng Anh Gia Lai Huỳnh Mau cho rằng, nền bóng đá Việt Nam đang hướng về giải đấu lớn, vươn tầm ra thế giới. Để có những bước tiến mới, bộ máy hoạt động cần có sự thay đổi mạnh mẽ, những người đứng đầu phải có tầm nhìn, chiến lược dài hơi.

Trong thời đại 4.0, bóng đá cũng không thể nằm ngoài, cần áp dụng công nghệ, tiếp cận khoa học, nâng cao cơ sở vật chất, chú trọng cải tạo về con người, để tạo ra lứa cầu thủ mạnh về thể lực và có tư duy chiến thuật trong thi đấu. Ông Mau dự đoán, năm 2034 Việt Nam sẽ có thể tham dự World Cup.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại