Tuyển thủ Đặng Văn Lâm muốn về Nga sau khi bị đuổi đánh; Hải Phòng sa thải 1 trợ lý HLV

Trư Cương Liệt |

Thủ môn Đặng Văn Lâm đang tính đường trở về Nga để chữa trị chấn thương và bình tĩnh trở lại sau "sự cố" tại Hải Phòng.

Mọi chuyện bắt đầu từ bức ảnh thủ môn Đặng Văn Lâm đăng tải trên trang cá nhân kèm dòng chữ: "Tôi không phải tên côn đồ. Tôi là cầu thủ. Tôi về Việt Nam để đá bóng chứ không phải đánh nhau".

Theo tìm hiểu, thủ thành sinh năm 1993 bị một thành viên BHL Hải Phòng hành hung vào ngày hôm qua. Người này được cho là trợ lý HLV Lê Sỹ Mạnh. Văn Lâm trong lúc bỏ chạy đã trượt ngã ở cầu thang và bị lật cổ chân.

Sau sự việc trên, tuyển thủ ĐT Việt Nam đã rời Hải Phòng lên Hà Nội. Anh dự kiến sẽ tạm thời trở về Nga trong những ngày tới (bố của Văn Lâm đang ở Nga).

Đồng đội của Văn Lâm tại Hải Phòng là Andre Fagan tỏ ra khá bức xúc. Chân sút này cho biết hiện đội bóng đất cảng đã sa thải trợ lý HLV Sỹ Mạnh. Trên trang cá nhân của mình, Fagan cũng nói lời tạm biệt đến Đặng Văn Lâm.

Tuyển thủ Đặng Văn Lâm muốn về Nga sau khi bị đuổi đánh; Hải Phòng sa thải 1 trợ lý HLV - Ảnh 1.

Fagan gửi lời đến Văn Lâm.

Đây là sự việc rất đáng tiếc bởi "người gác đền" 24 tuổi hiện đang có chỗ đứng khá vững chắc tại CLB Hải Phòng cũng như ĐTQG. Quan hệ của anh với các thành viên trong đội bóng cũng khá tốt.

Khi còn là cầu thủ, Lê Sỹ Mạnh đá tiền đạo, từng khoác áo nhiều CLB như: Thanh Hóa, Hà Nội T&T, Vissai Ninh Bình, QNK Quảng Nam và đã có dịp lên tuyển. Từ năm 2015, anh bắt đầu giữ chức trợ lý HLV cho CLB Hải Phòng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại