Tuyển Cộng hòa Séc đuổi ba trụ cột vì trốn đi nhảy đầm

ANH ĐỖ |

Ngay trước trận cầu "sinh tử" để định đoạt tấm vé dự Euro 2024, tuyển Cộng hòa Séc bất ngờ tuyên bố kỷ luật ba trụ cột vì vi phạm kỷ luật.

Tuyển Cộng hòa Séc đuổi ba trụ cột vì trốn đi nhảy đầm - Ảnh 1.

Tuyển Cộng hòa Séc đuổi ba trụ cột vì trốn đi nhảy đầm

Một trong số những "người nổi loạn" là hậu vệ danh tiếng Vladimir Coufal, người đang thi đấu cho West Ham United tại Ngoại hạng Anh. Theo đó, Coufal cùng hai tuyển thủ Cộng hòa Séc khác là Jan Kuchta và Jakub Brabec đã bị trục xuất về câu lạc bộ hồi hôm qua. Nguyên nhân vì những ngôi sao này đã tự ý rời khỏi đại bản doanh của đội tuyển để... đi vũ trường.

Séc bắt buộc không được thua Moldova trong cuộc đọ sức đêm nay để đảm bảo tấm vé đến Euro 2024. Ý thức tầm quan trọng, HLV trưởng Jaroslav Silhavy ra thiết quân luật, yêu cầu các học trò tuân thủ chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt. Vì thế, hành vi bỏ đội để đi "nhảy đầm" của nhóm 3 trụ cột là không thể chấp nhận.

Tuyển Cộng hòa Séc đuổi ba trụ cột vì trốn đi nhảy đầm - Ảnh 2.

Coufal (áo trắng đang quay đầu lại) cùng hai tuyển thủ Séc bị bắt gặp trong hộp đêm

Tờ iSport của Séc đã tiết lộ, những tuyển thủ quốc gia đã bị bắt gặp trong một hộp đêm ở thành phố Olomouc, gần sân vận động Andruv sẽ diễn ra trận tiếp đón Moldova. Một số kênh truyền thông sở tại còn tiết lộ, chính Coufal là người cầm đầu nhóm nổi loạn.

Vladimir Coufal và Jakub Brabec là hai hậu vệ thâm niên trong hàng ngũ Cộng hòa Séc. Thậm chí với Coufal, nhà vô địch Europa Conference League 2022/23 còn là đội phó đội tuyển quốc gia. Trong khi tiền đạo Jan Kuchta cũng đã đá 20 trận chính thức cho tuyển Séc và thường xuyên ra sân ở vòng loại Euro 2024.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại