Tuyển bơi đoạt liền 2 HCV, kình ngư 17 tuổi phá sâu kỷ lục SEA Games

Triệu Mẫn |

Trừ 100m đầu tiên để thua chính đồng đội Quang Nhật, 1400m sau đó Huy Hoàng liên tục dẫn đầu và đoạt HCV.

Ở phần thi chung kết mới diễn ra, kình ngư 17 tuổi Nguyễn Huy Hoàng đã phá kỷ lục SEA Game ở nội dung 1500m tự do nam với thời gian 15 phút 20 giây 20. Kỷ lục cũ thuộc về người đồng đội Lâm Quang Nhật với 15 phút 31 giây 03. HCB thuộc về chính Lâm Quang Nhật , thời gian 15 phút 23 giây 94.

Tuyển bơi đoạt liền 2 HCV, kình ngư 17 tuổi phá sâu kỷ lục SEA Games - Ảnh 1.

Huy Hoàng và đàn anh Lâm Quang Nhật. (Ảnh: D.A)

Chia sẻ sau khi đoạt HCV, Nguyễn Huy Hoàng cho hay: "Em cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng khi vượt qua kỷ lục tại SEA Games. Đây là thành quả xứng đáng sau một quá trình khổ luyện lâu dài. Em xin gửi tặng chiến thắng này cho gia đình, người thân và bạn bè, những người ủng hộ và bên cạnh em trong suốt thời gian qua. Hiện tại em nghĩ tới ba mẹ và mong cả hai tự hào về em".

Sau đó ít phút, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cũng phá kỷ lục ở đường bơi 200m tự do nữ với thời gian 1 phút 59 giây 24. Kỷ lục cũ ở cự ly này là 1 phút 59 giây 27. Đây là tấm HCV thứ 8 mà Ánh Viên có được tại SEA Games 29.

Ở nội dung cuối cùng 50m tự do nữ, Ánh Viên chỉ xếp thứ 6 với thời gian 26 giây 15. HCV thuộc về Xiang Qi Amanda Lim với 25 giây 41. Cự li ngắn không phải là sở trường của Ánh Viên nên thất bại đó cũng không quá khiến CĐV thất vọng.

Như vậy, tuyển bơi Việt Nam rời SEA Games 29 với 10 HCV, trong đó có 8 HCV của Ánh Viên, 2 chiếc còn lại thuộc về Kim Sơn và Huy Hoàng.

Hiện tại, đoàn Việt Nam đã có 49 HCV và vững vàng ở vị trí thứ 2 trên BXH huy chương SEA Games 29.

Huy Hoàng phá sâu kỷ lục SEA Games ở cự ly 1500m

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại