Tuyên bố nắm thóp Mỹ, tướng Iran tự tin có thể đánh bại quân Mỹ tại Trung Đông "trong nháy mắt"

Hồng Anh |

Chuẩn tướng Hossein Salami đã đưa ra lời đe dọa sắc lạnh đối với Mỹ về đòn đáp trả của Iran nếu xảy ra đối đầu quân sự giữa hai nước tại Trung Đông.

Theo Sputnik, vừa qua, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Chuẩn tướng Hossein Salami đã có lời phản ứng sắc lạnh trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Iran từng có khả năng chiếm quyền kiểm soát khu vực Trung Đông chỉ trong 12 phút.

Cụ thể, trong một cuộc tiếp xúc cử tri tại bang Iowa, ông Trump đã đề cập đến những động thái kiềm chế Iran kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống Mỹ: "Mọi người hãy nhìn Iran kìa, trước khi tôi tới [Nhà Trắng], Iran từng có ý định [chiếm quyền kiểm soát] Trung Đông chỉ trong vòng 12 phút, phải không?"

Sau đó, Tướng Mohammad Ali Jafari - Tư lệnh Lực lượng IRGC đã tuyên bố Iran không có ý định kiểm soát Trung Đông, mà chỉ bảo vệ khu vực này, và Tehran hoàn toàn có thể thực hiện điều đó nhanh chóng hơn con số 12 phút do ông Trump đưa ra.

Theo hãng thông tấn địa phương Tasnim News, vừa qua Phó Tư lệnh IRGC Salami đã tiếp tục khẳng định rằng Iran có thể nhanh chóng đánh bại các lực lượng thù địch khỏi Trung Đông, ngay cả khi có sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực.

Ông Salami nhấn mạnh rằng nỗ lực cô lập Iran trên trường quốc tế của Mỹ đã thất bại, trong khi đó Washington lại vô tình "tự cô lập chính mình" khỏi thế giới, và mất đi khả năng thiết lập các liên minh chính trị.

Bên cạnh đó, theo vị Phó Tư lệnh này, Mỹ còn để lộ chiếc "gót chân Archilles" về kinh tế. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Trung Quốc và nợ công leo thang chóng mặt, kinh tế Mỹ được cho là không đủ khả năng chi trả cho một cuộc chiến với Iran.

"Kinh tế Mỹ không đủ chi trả cho một cuộc chiến mới. Một cuộc đối đầu [quân sự] với Iran sẽ lan ra cả phía ngoài khu vực [Trung Đông]. Hiện quân đội Mỹ đã trở nên kiệt sức, suy yếu, và đang dần bị đẩy ra khỏi vùng Vịnh Ba Tư", ông Salami nói.

"Các tàu sân bay Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo tấn công chính xác của Iran. Những tên lửa này còn có có khả năng bắn trúng các mục tiêu chuyển động", Phó Tư lệnh IRGC cảnh báo sắc lạnh.

Tuyên bố trên của chuẩn tướng Salami được đưa ra sau khi ông Trump thông báo về lệnh trừng phạt mới được cho là "hà khắc nhất từ trước tới nay" đối với Iran.

Được biết, trước ngày lệnh trừng phạt có hiệu lực, hàng nghìn người dân Iran đã xuống đường biểu tình phản đối chính sách "diều hâu" của Mỹ đối với nước này.

Theo Al Jazeera, sau khi ông Trump tuyên bố về lệnh trừng phạt trên, Tướng Jafari lại tiếp tục đưa ra lời đe dọa đáng sợ hơn đối với Mỹ:

"Đừng bao giờ đe dọa Iran, bởi chúng tôi [quân đội Iran] vẫn còn nghe thấy những tiếng than khóc hoảng sợ của quân lính [Mỹ] trên sa mạc... và chắc các vị còn hiểu rõ hơn chúng tôi, các vị phải biết có bao nhiêu người cựu binh Mỹ tự tử mỗi ngày vì những sang chấn tâm lý và nỗi sợ họ mang về từ chiến trường".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại