Tuyên bố của Thủ tướng Đức về việc cung cấp vũ khí

Đông Phong |

Moscow nói Đức không có khả năng kiểm soát vũ khí một khi đã cung cấp cho Ukraine, vì nguy cơ sẽ được dùng để tấn công vào các lãnh thổ Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 1/5 đã có một động thái mang tính xoa dịu với Moscow trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine sử dụng vũ khí NATO nhằm vào lãnh thổ Nga gây thiệt hại đến người dân Nga.

Phát biểu tại trong một cuộc họp ở tòa thị chính ở bang miền tây Rhineland -Palatinate, ông Scholz nói rằng, Berlin sẽ kiểm soát để vũ khí được cấp cho Ukraine không được dùng vào việc tấn công lãnh thổ của Nga.

Theo ông Olaf Scholz, phía Đức đã yêu cầu Ukraine không nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà Đức đã cung cấp cho Kiev.

Vị Thủ tướng cũng nói thêm rằng, Berlin đã không thực hiện bất kỳ bước đơn phương nào khi cung cấp vũ khí cho Ukraine, mà chỉ hành động phối hợp với các đồng minh của mình.

“Điều quan trọng đối với chúng tôi là vũ khí mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine để tự vệ không được sử dụng trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga" - Thủ tướng Scholz nói.

Ông Scholz cho biết, bên cạnh việc hỗ trợ vũ khí tự vệ cho Kiev như xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, Đức cũng đang làm mọi cách để tránh leo thang xung đột dẫn tới đụng độ trực tiếp giữa NATO và Nga.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2/2022, các khu vực Bryansk, Belgorod và Kursk của Nga, tất cả đều giáp Ukraine, đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của lực lượng Kiev.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu dân cư, dẫn đến một số thường dân thiệt mạng và nhiều người bị thương, đồng thời phá hủy tài sản.

Một trong những cuộc tấn công xuyên biên giới nguy hiểm nhất đã diễn ra ở Vùng Bryansk vào ngày 30/4 vừa qua, với vụ pháo kích vào làng Suzemka từ một hệ thống phóng nhiều tên lửa khiến 4 thường dân thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Tuyên bố của Thủ tướng Đức còn mâu thuẫn với chính Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Boris Pistorius. Mới tuần trước, ông Pistorius còn lập luận rằng, việc Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga để "cắt các tuyến đường tiếp tế" và vì các lý do quân sự khác là "hoàn toàn bình thường".

Song, ông cũng nhấn mạnh rằng dân thường không nên bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công đó. Bộ trưởng Đức Pistorius cũng không nói gì về nguồn gốc của các loại vũ khí mà Kiev có thể sử dụng trong các chiến dịch như vậy.

Phản ứng lại tuyên bố từ phía giới chức Đức, phía Nga đã cho thấy thái độ cứng rắn. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 2/5 cho rằng, Đức không thể đảm bảo rằng Ukraine không sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công Nga và thực tế là Kiev đã pháo kích vào lãnh thổ của Nga.

Ông Peskov tuyên bố: "Thứ nhất, Đức không có bất kỳ cơ hội nào để giám sát điều này, điều này có thể nói một cách rõ ràng.

Thứ hai, vũ khí do Đức cung cấp cho chế độ Kiev đã bắn vào lãnh thổ Nga, bởi vì Donbass bao gồm các khu vực của Nga. Vũ khí đang bắn vào lãnh thổ của Nga.

Sự can dự trực tiếp và gián tiếp của Đức vào cuộc xung đột này mỗi ngày một gia tăng. Tất nhiên, Thủ tướng Đức phải tiến hành từ điều này trước."

Moscow đã từ lâu cảnh báo rằng sử dụng vũ khí từ phương Tây để tấn công Nga sẽ là "lằn ranh đỏ" cho mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Nga và NATO.

Moscow lập luận rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine đang diễn ra là một "cuộc chiến ủy nhiệm" mà NATO đang thực hiện chống lại họ và việc Mỹ, Anh, Đức cùng các đồng minh khác cung cấp hỗ trợ cho Kiev, bao gồm cung cấp vũ khí, huấn luyện quân đội và chia sẻ thông tin tình báo, đã khiến họ trở thành những bên tham gia chính trong xung đột này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại