Tướng Ước nói gì về việc luật sư Trần Đình Triển chờ khởi kiện?

Hoàng Đan |

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước cho biết, ông sẽ làm việc với các cơ quan chức năng và khởi kiện luật sư Trần Đình Triển về thông tin đưa ra.

Ngày 12/5, trên trang facebook cá nhân, luật sư Trần Đình Triển, Trưởng VP Luật sư Vì Dân (Hà Nội) đã có bài viết: "Ông Hữu Ước phù phép biến hơn 28 nghìn mét đất của cán bộ chiến sỹ báo Công an Nhân dân đi đâu?".

Ngay sau thông tin này, Trung ướng Nguyễn Hữu Ước, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, nguyên Tổng biên tập báo CAND và Truyền hình CAND cho biết, sẽ khởi kiện ông Trần Đình Triển và có thể phải đưa vụ việc ra truy tố.

Ngay sau đó, trên facebook cá nhân của mình, ông Triển cho biết đang chờ đợi điều này.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 14/5, Trung tướng Nguyễn Hữu Ước cho hay, ông không có bình luận gì về việc ông Triển cho rằng đang chờ ông kiện.

Tuy nhiên, tướng Ước khẳng định, ông không làm sai và những thông tin ông Triển đưa ra là hoàn toàn không đúng.

"Tôi làm sao mà làm sai được vì đây có chủ trương của Đảng ủy còn thông tin ông Triển nói là không chính xác", tướng Ước nói.

Cũng theo tướng Ước thông tin, ông Triển đang bảo vệ quyền lợi cho ông Chi, nguyên là cán bộ của báo Công an nhân dân và ông này đang bị cơ quan chức năng đề nghị khởi tố.

Tướng Ước cũng cho biết thêm, dự kiến trong thứ 2 tuần tới (16/5), ông sẽ tới làm việc với các cơ quan chức năng và cơ quan công an Hà Nội để đề nghị làm rõ thông tin vu cáo ông mà ông Triển đưa ra.

"Dứt khoát tôi sẽ đề nghị xử lý tội vu cáo", tướng Ước nhấn mạnh.

Ông Ước cũng đề nghị, sau khi ông có yêu cầu đến cơ quan công an đề nghị xem xét đối với thông tin ông Triển đưa ra thì phóng viên nên liên hệ với họ để lấy thông tin khách quan nhất về sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này...


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại