Tướng Mỹ tố chiến đấu cơ Nga ngày càng hung hăng

Tuấn Hưng |

Trên tờ The USA Today ngày 22/5, Tướng Herbert Carlisle cho biết, Nga và Trung Quốc ngày càng hung hăng chặn máy bay Mỹ và tuần tra gần bờ biển Tây nước Mỹ.

Theo Tướng Herbert Carlisle, chỉ huy Bộ Tư lệnh tác chiến của Không quân Mỹ, đương đầu thử thách từ các máy bay Nga, Trung Quốc trong không phận quốc tế là điều cần thiết nhưng nguy hiểm. “Mối quan tâm của chúng tôi là một nước Nga và một nước Trung Quốc rất hung hăng” - ông Carlisle nói.

Cả hai quốc gia trên đều đang có ý định mở rộng tầm ảnh hưởng của họ; cụ thể, Nga là tại Đông Âu và Thái Bình Dương, trong khi Trung Quốc dồn tâm sức ở Biển Đông.

 Tướng Mỹ tố chiến đấu cơ Nga ngày càng hung hăng  - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-27 áp sát chiếc RC-135 của Mỹ

Tướng Carlisle nhấn mạnh: "Mục đích của họ là không để chúng tôi xuất hiện ở đó, nhất là ở những khu vực quốc tế. 

Chúng tôi không thể cho phép điều đó xảy ra. Chúng tôi phải tiếp tục hoạt động hợp pháp tại không phận và vùng biển quốc tế. Chúng tôi phải cảnh tỉnh họ khi họ có những hành động thái quá và không an toàn".

Trước khi Tướng Herbert Carlisle đưa ra tuyên bố này, Tướng Frank Gorenc, chỉ huy Không quân Mỹ tại châu Âu cũng cho biết, Không quân Nga đang khiến Baltic rối loạn bằng những chuyến bay nguy hiểm của họ.

Theo CNN ngày 16/4, Đại tá hải quân Daniel Hernandez, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đặc trách châu Âu, cho biết, chiếc máy bay RC-135 của Mỹ đã bị chặn bởi chiến đấu cơ Su-27 Nga trên vùng biển Baltic.

Đại tá Daniel Hernandez khẳng định, thời điểm bị Su-27 Nga chặn, chiếc RC-135 đang bay trong không phận quốc tế. Theo phát ngôn viên Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đặc trách châu Âu, máy bay chiến đấu của Nga thực hiện hành động bất thường và hung hăng.

"Su-27 của Nga bay từ phía bên trái chiếc RC-135, vòng qua đầu và lượn về phía bên phải của máy bay. Khoảng cách giữa hai máy bay có thời điểm chỉ khoảng 50 feet", Đại tá Danny Hernandez nói.

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đặc trách châu Âu cho rằng, chiếc RC-135 đã bị Su-27 Nga đánh chặn “một cách không an toàn và không chuyên nghiệp”. Đại tá Hernandez nói thêm rằng, chiếc máy bay do thám Mỹ không tiến vào lãnh thổ Nga, và Washington đã gửi công hàm phản đối tới Moscow.

Theo Tướng Frank Gorenc, chỉ trong khoảng 6 tháng trở lại đây, máy bay Nga đã thực hiện hàng chục chuyến bay áp sát đến mức nguy hiểm với máy bay Mỹ trên không phận quốc tế. 

Theo Tướng Herbert Carlisle, máy bay quân sự Mỹ không chỉ gặp nguy tại Baltic và Thái Bình Dương mà Biển Đông cũng đang trở thành khu vực nguy hiểm với Mỹ bởi hành động hung hăng của Trung Quốc.

Mới đây nhất là hôm 17/5, Trung Quốc đã điều ít nhất 2 chiếc tiêm kích J-11 ngăn chặn máy bay EP-3 của Mỹ khi chiếc máy bay này đang thực hiện "một cuộc tuần tra thường xuyên". Phi cơ Trung Quốc có thời điểm bay cách máy bay Mỹ chỉ 15 m, quan chức này nói.

Những động thái tương tự của Trung Quốc có thể tiếp tục xảy ra bất chấp việc Mỹ và Trung Quốc công bố thỏa thuận hồi năm 2015 về một đường dây nóng quân sự và quy tắc ứng xử để kiềm chế các cuộc chạm trán trên không, Tướng Frank Gorenc nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại