Tướng lục quân Mỹ: Chiến tranh với Triều Tiên sẽ chỉ diễn ra dưới đất

Anh Tuấn |

Hãng tin CNN đưa tin, chỉ huy Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ đã cảnh báo rằng một cuộc chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên sẽ đồng nghĩa với việc máu sẽ đổ trong các cuộc giao tranh dưới đất.

Tướng Robert Neller, người đứng đầu Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ đã phát biểu thẳng thừng rằng: “Đó sẽ là một cuộc chiến căng thẳng, tàn bạo nhằm giành giật những vị trí chiến lược và tất cả sẽ phải chuẩn bị tinh thần hết mức có thể”.

Ông Neller không có bình luận nào về các phát ngôn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về những “nút bấm” để phóng vũ khí hạt nhân. Thay vào đó, ông nhận định rằng chiến tranh chống Triều Tiên sẽ rất đặc thù và sẽ không chỉ có “những loại vũ khí bay cao trên trời” được sử dụng.

Ông Neller cũng nói rõ rằng ông không mong chiến tranh với Triều Tiên sẽ xảy ra: “Tôi không nói rằng nó sẽ xảy ra. Tôi mong nó không xảy ra, không muốn nó xảy ra chút nào”. Tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng các binh lính của Lực lượng Lính thủy Đánh bộ phải sẵn sàng chiến đấu.

“Khi huấn luyện, họ cần phải đề cao cảnh giác, họ phải sẵn sàng chiến đấu về thể chất cũng như tinh thần, họ phải cứng rắn và sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh sẽ mang lại những thử thách vượt xa tất cả những gì mà họ đã trải qua trong cuộc đời của mình. Tôi sẽ luôn nhấn mạnh điều này chừng nào còn giữ chức”, ông nói.

Ông Neller tin rằng Mỹ sẽ phải sẵn sàng cho bất kỳ tình huống ngoài dự kiến nào, bởi Triều Tiên sở hữu rất nhiều pháo hạng nặng. Ông cũng khẳng định tất cả các đơn vị quân đội Mỹ đều đã chuẩn bị cho các tình huống tác chiến khác nhau, trong đó bao gồm các bài tập làm quen với địa hình Triều Tiên.

Ông cũng nói thêm, binh lính Mỹ đang tập trung luyện tập các hoạt động quân sự về đêm và di chuyển mà không bị phát hiện, đồng thời bảo dưỡng hệ thống liên lạc của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại