Tướng Iran: Chiến dịch Mosul được dàn xếp để có lợi cho Clinton

Linh Nguyễn |

Thậm chí, vị tướng Iran còn đưa ra phát ngôn trên chỉ vài giờ trước khi Trump tuyên bố phe Dân chủ trục lợi từ thời điểm diễn ra chiến dịch Mosul.

Trong đêm tranh luận tổng thống cuối cùng diễn ra tối thứ Tư (20/10) tại Texas, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump "mạnh miệng" tuyên bố rằng chính quyền Obama tiến hành chiến dịch đẩy lùi Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi thành phố Mosul thuộc Iraq nhằm mục đích hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Clinton.

Có lẽ chính Trump cũng không ngờ tới việc Iran cũng đồng tình với quan điểm của ông.

Chỉ vài giờ trước khi Trump buộc tội chính phủ Mỹ sắp xếp thời gian tấn công IS tại Mosul để giúp phe Dân chủ giữ quyền kiểm soát chiếc ghế Tổng thống, một quan chức quân sự cấp cao Iran đã đưa ra cáo buộc tương tự. Mosul là cái nôi của "đế quốc Hồi giáo tự xưng". Mất vùng đất này, giấc mơ thánh chiến của IS có thể chấm dứt.

Nhiều trang tin lớn của Iran như Thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo dẫn lời Thiếu tướng Yahya Rahim-Safavi, cựu chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng, hiện đang là cố vấn quân sự cấp cao cho Lãnh tụ Iran Ayatollah Ali Khamenei, cho hay: "Phe Dân chủ ở Mỹ phải dựa vào chiến dịch này mới có thể thắng cử."

Tướng Iran: Chiến dịch Mosul được dàn xếp để có lợi cho Clinton - Ảnh 1.

Thiếu tướng Yahya Rahim-Safavi. Ảnh: notihoy.com

Các lực lượng Iraq đã tiến hành đợt tấn công IS tại Mosul từ nhiều hướng vào thứ Hai (17/10). Trump đã chớp lấy thời cơ khi đêm tranh luận xoay quanh chiến dịch Mosul để cáo buộc phe Dân chủ và Clinton dàn xếp thời gian nổ súng nhằm trục lợi.

Trump tuyên bố: "Bọn họ làm thế chỉ vì lý do duy nhất là bà ta đang tranh cử Tổng thống, và bọn họ muốn xây dựng hình ảnh mạnh mẽ. Bọn họ muốn ra cái vẻ thật ngầu."

Bà Clinton phản bác lại cáo buộc của Trump, cho rằng đây chỉ là một trong số hàng loạt "thuyết âm mưu" mà Trump vẫn "thỉnh thoảng lại phun ra".

Tin đồn quân Iraq bị ép phải chọn thời điểm bắt đầu chiến dịch Mosul có lợi cho Clinton đã lan truyền trên các mạng xã hội từ lâu. Nhưng cũng như Trump và tướng Rahim-Safavi, chưa có ai đưa ra được bằng chứng xác thực nào cho cáo buộc trên.

Trong khi đó, các học giả phương Tây cho rằng chiến dịch Mosul cũng hàm chứa nhiều hiểm họa đối với Clinton. Nếu chiến dịch thất bại hoặc gây thương vong cao, cựu Ngoại trưởng Mỹ có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách ngoại giao thất bại trong quá khứ, và tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc khảo sát có thể giảm mạnh.

Về phía Iraq, các chính trị gia và quan chức quốc phòng bỏ ngoài tai mọi cáo buộc liên quan đến thời điểm diễn ra bầu cử Mỹ. Iraq lo ngại việc trì hoãn chiến dịch sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến hơn một triệu người dân Mosul, nhất là khi nhiệt độ ban đêm vào tháng 11 và 12 xuống tới -1 độ C.

Phát ngôn của thiếu tướng Rahimi-Safavi có thể đã xúc phạm những binh lính người Iraq trẻ tuổi đang hy sinh mạng sống để giành lại lãnh thổ từ tay IS, và gây tổn hại đến quan hệ giữa Tehran và Baghdad.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại