Tướng Đoàn Duy Khương trả lời vụ cháy quán karaoke, đại biểu bấm nút tái chất vấn

Hoàng Đan |

Ngay sau khi Giám đốc Công an Hà Nội trả lời về vụ cháy quán karaoke xảy ra tại số 68 Trần Thái Tông, đại biểu HĐND thành phố đã bấm nút tái chất vấn và bày tỏ chưa hài lòng.

Sáng 7/12, kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã bước sang phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Là người đầu tiên đứng lên, đại biểu Nguyễn Hoài Nam đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của Giám đốc Công an TP Hà Nội sau vụ cháy quán karaoke số 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội).

Dù bày tỏ đánh giá cao việc xử lý trách nhiệm của quận Cầu Giấy, nhưng ông Nam cho rằng, karaoke là ngành kinh doanh đặc biệt cần có nhiều thủ tục để cấp phép.

"Vậy xin hỏi giám đốc công an thành phố, ngoài trách nhiệm của địa bàn thì kết quả xử lý sai phạm của những người trực tiếp như thế nào từ việc cấp giấy chứng nhận, kiểm tra để cấp giấy chứng nhận?", ông Nam hỏi.

Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, toàn thành phố hiện có 1.317 cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó, đã cấp phép là 1.234 cơ sở.

Quá trình thanh tra, kiểm tra, trong năm 2016, các cơ quan chức năng đã thu hồi 50 giấy phép cấp cho các cơ sở kinh doanh karaoke, phạt 367 triệu đồng.

"Riêng quán 68 Trần Thái Tông đang trong giai đoạn làm thủ tục chờ cấp còn thực tế chúng tôi chưa nhận được hồ sơ.

Lực lượng công an quận, phường đã xuống nhắc nhở, yêu cầu không được hoạt động nhưng họ vẫn lén lút hoạt động dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra", tướng Khương nói.

Cũng theo tướng Khương, sau khi vụ cháy xảy ra, công an thành phố đã họp, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, từ phòng PC64 là đơn vị trực tiếp hướng dẫn các quận, huyện, thị xã quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

"Đặc biệt là đối với quận Cầu giấy, chỉ tính từ ngày 7 - 25/10/2016,công an quận đã 3 lần kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu chủ doanh nghiệp viết cam kết, dừng hoạt động cho đến khi có giấy phép.

Về vấn đề này, chúng tôi thấy trách nhiệm của anh em làm đã quyết liệt nhưng ý thức của doanh nghiệp, người dân có vấn đề nên mới dẫn đến như vậy.

Tuy vậy, chúng tôi cũng thấy trách nhiệm của mình để xảy ra như vậy là chưa đạt yêu cầu, chưa đáp ứng được nguyện vọng, kỳ vọng của nhân dân", tướng Khương nêu rõ.

Tướng Khương cũng thông tin thêm, năm 2016 đã cấp 2441 giấy chứng nhận an ninh trật tự cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Trong năm 2016 đã kiểm tra 1702 lượt cơ sở và phát hiện hơn 1.000 cơ sở vi phạm, đã phạt 6,4 tỷ đồng, thu hồi 31 giấy phép.

Bấm nút xin phát biểu lại, ông Nguyễn Hoài Nam nói mình "chưa thấy thỏa mãn" với câu trả lời của Giám đốc Công an TP, bởi kinh doanh karaoke không thể hoạt động lén lút được.

"Nếu kiểm tra, không cho hoạt động thì không thể hoạt động", ông nói.

Ông Nam cũng bày tỏ, vụ cháy quán karaoke ở 68 Trần Thái Tông cũng cho thấy, hầu hết các cơ sở khi được kiểm tra đều không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.

"Nhưng các đồng chí chỉ thu được 50 giấy phép trên tổng số hơn 1.200 thì công an thành phố làm chưa hết.

Đề nghị giám đốc công an thành phố thấy trách nhiệm của mình hơn nữa, chứ nếu hôm nay hay ngày mai xảy ra cháy, ta lại ngồi với nhau, kiểm điểm trách nhiệm thì tôi chưa thấy hình bóng trách nhiệm của đồng chí", ông Nam nêu rõ.

Nêu ý kiến sau đó, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, đây là phát biểu thêm nên đề nghị giám đốc công an thành phố tiếp thu, ghi nhận.

Trả lời thêm về trách nhiệm của Sở liên quan đến vụ cháy quán karaoke, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết, Sở đã kiểm điểm trách nhiệm Đảng ủy và Giám đốc sở.

Đồng thời, Giám đốc Sở đã kiểm điểm hai cơ quan là phòng văn hóa và thanh tra Sở.

Đặc biệt kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân phụ trách địa bàn.

Theo ông Động, hoạt động karaoke là một hoạt động nhạy cảm và luôn bị các cơ sở kinh doanh lợi dụng nên tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đó là cháy nổ, an toàn, ma túy và mại dâm. Công tác thanh tra loại hình kinh doanh này đang gặp khó khăn do chủ kinh doanh lách luật, gây khó khăn.

"Chủ tịch TP đã cảnh báo đèn led kém chất lượng, dư luận tiếp tay cho hoạt động này nên đánh đố cho các cơ quan kiểm tra, hoạt động lại về ban đêm nên gây khó khăn.

Mỗi lần thanh tra thì nhiều cơ sở biết trước được thông tin nên thanh tra thì sạch sẽ, nhưng sau đó lại vi phạm. Chủ cơ sở kinh doanh sẵn sàng nộp phạt để tiếp tục được kinh doanh", ông Động nêu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại