Tướng Cương: "Ông Nguyễn Thanh Hóa đã làm hoen ố hình ảnh ngành nhưng chỉ là cá biệt"

Hoàng Đan |

Theo tướng Cương, việc khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thanh Hóa thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước trong việc không có vùng cấm khi xử lý với cán bộ vi phạm, dù ở cấp nào.

Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục C50 (Bộ Công an), để điều tra vì liên quan đến đường dây đánh bạc với quy mô hàng ngàn tỉ đồng.

Trao đổi với PV, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) cho biết, không chỉ có trường hợp ông Hóa mà thời gian qua một số cán bộ từng là Giám đốc, Phó Giám đốc Công an các tỉnh cũng đã bị xử lý vì vi phạm trong thời gian qua.

Đặc biệt, cách đây 12 năm, một Trung tướng từng là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã bị xử lý hình sự, phạt tù vì vi phạm pháp luật, liên quan đến đường dây của Năm Cam.

"Qua vụ án có thể thấy, việc bố trí sử dụng, giám sát hoạt động của cán bộ trong ngành công an đang có những bất cập, lỏng lẻo, chưa hiệu quả. Chưa kể, môi trường công an có những điểm khác bên ngoài và trong việc truy tìm tội phạm nếu không giữ gìn tốt dễ bị sa ngã.

Do đó, đề nghị Đảng ủy Công an TƯ, Bộ Công an cần rút kinh nghiệm để làm tốt công tác bố trí, giám sát cán bộ chặt chẽ, không loại trừ bất cứ một ai dù ở cương vị, chức vụ nào, bởi tha hóa, sa ngã không loại trừ, ngoại lệ với ai", tướng Cương nhấn mạnh thêm.

Ngoài ra, với tư cách từng là một sĩ quan cao cấp của ngành công an, cá nhân ông cảm thấy rất buồn sau khi nghe tin khởi tố, bắt tạm giam ông Hóa.

"Không chỉ buồn mà tôi còn thấy phẫn nộ, bất bình khi trong ngành có những cán bộ từng là vị tướng cao cấp, Cục trưởng như ông Hóa nhưng lại tha hóa, biến chất nghiêm trọng, "bắt tay" với những kẻ phạm tội để tổ chức đánh bạc trong đường dây hàng ngàn tỉ đồng.

Rõ ràng, C50 là đơn vị có trình độ khoa học cao, bản lĩnh nhưng vì đồng tiền, không giữ được mình mà ông Nguyễn Thanh Hóa đã có những hành vi vi phạm pháp luật, làm hoen ố, ảnh hưởng đến hình ảnh, truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.

Những hành vi của ông Hóa là không thể chấp nhận được", tướng Cương nói.

Tướng Cương: Ông Nguyễn Thanh Hóa đã làm hoen ố hình ảnh ngành nhưng chỉ là cá biệt - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Hóa khi còn chưa bị bắt. Ảnh: báo Công an nhân dân.

Theo tướng Cương, việc khởi tố, bắt giam với ông Hóa đã thể hiện một quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong việc không có vùng cấm trong xử lý đối với cán bộ vi phạm, dù ở cấp nào.

"Ở đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực không có vùng cấm nên đừng nghĩ, ông Hóa từng là Thiếu tướng đã to mà thực tế chứng minh, đến cán bộ cấp cao hơn khi vi phạm vẫn bị xử lý thích đáng, nghiêm minh.

Việc Chủ tịch nước tước danh hiệu CAND rồi khởi tố, bắt tạm giam ông Hóa cho thấy sự nghiêm chỉnh, không có bất cứ bao che nào và thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước, lực lượng công an", tướng Cương nêu rõ.

Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công an cho rằng, tuy hành vi vi phạm của ông Hóa là rất nghiêm trọng, không thể chấp nhận nhưng đây là trường hợp cá biệt còn bất cứ ai, dù phạm tội đều sẽ bị trừng trị nghiêm minh, theo đúng quy định của pháp luật.

"Quan vụ án này, tôi muốn nhắn đến mọi người rằng, không có ai có thể lấy tay che mặt trời và ông Hóa hay ai phạm tội cũng sẽ bị trừng trị nghiêm minh trước pháp luật.

Cá nhân tôi mong không vì một trường hợp cá biệt, con sâu này mà đánh giá sai bản chất cách mạng lực lượng công an nhân dân.

Ngay dịp cuối năm 2017, đầu 2018, lực lượng công an đã phá hàng trăm vụ án rất nghiêm trọng và bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân nên mọi người không nên chỉ nhìn vào một sự việc mà nhìn nhận, đánh giá khách quan, bình tĩnh, chính xác", tướng Cương bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại