Tưởng chừng dễ thở, Việt Nam lại đối diện với “tử thần” ở đấu trường châu Á

Tiểu Mã |

Việc được xếp nhóm hạt giống số 1 ở đấu trường châu Á rất có thể sẽ... báo hại U19 Việt Nam!

Ngày 8/11, vòng loại giải U19 châu Á 2018 đã kết thúc sau những lượt trận cuối cùng ở tất cả các bảng đấu. Hiện tổng cộng 16 đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết đã được phân nhóm hạt giống dựa trên thành tích thi đấu ở giải U19 châu Á cách đây 2 năm.

Tại giải đấu năm 2016, U19 Việt Nam đồng hạng ba với Iran và xếp dưới đội bóng này trên BXH do kém về chỉ số phụ. Tuy nhiên, U19 Iran lại không vượt qua được vòng loại lần này, nên U19 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng đương kim vô địch U19 châu Á - Nhật Bản, á quân Saudi Arabia và chủ nhà U19 Indonesia.

Như vậy, đây là lần hiếm hoi nhóm hạt giống số 1 có sự góp mặt của 2 đại diện Đông Nam Á và cũng là lần đầu tiên với Việt Nam. Trong khi đó, đội bóng mạnh nhất ở khu vực là U19 Thái Lan chỉ được xếp nhóm 3 còn Malaysia đứng nhóm 4.

Tưởng chừng dễ thở, Việt Nam lại đối diện với “tử thần” ở đấu trường châu Á - Ảnh 1.

U19 Việt Nam (áo đỏ) rất có thể sẽ rơi vào bảng tử thần ở VCK U19 châu Á 2018.

Tuy nhiên, thay vì gặp thuận lợi, rất có thể việc được xếp nhóm hạt giống số 1 sẽ "phản tác dụng" với U19 Việt Nam.

Chính vì nằm ở nhóm hạt giống đầu tiên, mất cơ hội gặp Indonesia thành ra U19 Việt Nam lại có thể đối diện với nguy cơ bị rơi vào một bảng đấu tử thần khi ở các nhóm 2, 3 và 4 phía sau có sự xuất hiện của quá nhiều đội bóng mạnh. Có thể kể đến như Iraq, Hàn Quốc (nhóm 2); Australia, Thái Lan, Qatar (nhóm 3) hay CHDCND Triều Tiên và Jordan (nhóm 4).

Dù nằm cùng bảng với đội tuyển nào trong số những cái tên kể trên, U19 Việt Nam vẫn sẽ bị đánh giá "cửa dưới".

Do vậy, muốn đi sâu ở VCK U19 châu Á 2018 và thậm chí là đặt mục tiêu lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở VCK U20 World Cup, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải nỗ lực rất nhiều và cần thêm cả yếu tố may mắn.

- Các nhóm hạt giống tại VCK U19 châu Á 2018:

Nhóm 1: Indonesia (H), Nhật Bản, Saudi Arabia, Việt Nam

Nhóm 2: Iraq, Tajikistan, Hàn Quốc, UAE

Nhóm 3: Australia, Qatar, Trung Quốc, Thái Lan

Nhóm 4: Triều Tiên, Đài Bắc Trung Hoa, Jordan, Malaysia

- Vòng chung kết giải U19 châu Á sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 18/10/2018. Hiện tại, LĐBĐ châu Á (AFC) chưa công bố lịch bốc thăm chia bảng cho giải đấu.

Vòng loại U19 châu Á: U19 Việt Nam 4-0 U19 Lào

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại