Tướng Chung đã ngồi vỉa hè xử lý điểm cộm cán như thế nào?

Hoàng Đan |

Để giải quyết được điểm thờ cúng miếu hai cô trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Học, đoạn Văn Miếu, tướng Chung đã phải cùng lãnh đạo Công an quận Đống Đa ngồi trực tiếp tại đó 4 tuần.

Nêu ý kiến tại hội nghị "Quán triệt, triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị" của Ban chỉ đạo 197 thành phố, bgười đứng đầu UBND TP Hà Nội cũng nêu ra hai bài học về cách giải quyết một số vấn đề tồn tại, nhức nhối trong quản lý trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè mà ông đã trực tiếp giải quyết khi còn làm Giám đốc Công an TP.

Cụ thể, để giải quyết được điểm thờ cúng liên quan đến miếu hai cô trên vỉa hè đầu đường Nguyễn Thái Học, đoạn Văn Miếu, ông đã phải cùng một số lãnh đạo công an quận Đống Đa ngồi trực tiếp tại đó 4 tuần, đặc biệt là vào chiều ngày 14, ngày 30 âm lịch hàng tháng.

"Dân lúc đó, đến đông tới mức ngồi tràn ra hết cả ngã tư đó. Để giải quyết thì buổi tối mùng 1, phải mời một Thượng tọa trên chùa Quán sứ xuống bê bát hương vào. Thứ hai, đế thờ người ta đúc bằng bê tông, cao 15cm, rộng 45x45 cm thì phải đào đi. Sau đó, trong đêm lát lại.

Ngoài ra, có 2 ông lưu manh ở phường Quốc Tử Giám cứ thu mỗi người đến lễ, đốt 10.000 đồng thì phải yêu cầu công an bắt giữ, xử phạt. Cùng với đó, trong đêm huy động xe đến đánh sạch đường. Rồi cho cảnh sát đến canh hai tháng để tuyên truyền cho nhân dân và đóng biển.

Chúng ta đã làm tốt khoảng hai năm nay nhưng gần đây lại thấy có hiện tượng bắt đầu đốt. Tôi đề nghị quận Đống Đa cần chú ý. Một cách làm, một vấn đề bao nhiêu năm phải làm như thế", tướng Chung nêu rõ.

Một ví dụ khác được nguyên Giám đốc Công an Thành phố đưa ra là xử lý dãy bán hoa bên tay phải đường Láng đi vào Cầu Giấy.

"Tôi đã phải trực tiếp xuống đấy và hỏi mấy bà, người thì bảo mỗi tháng nộp 3 triệu cho các anh bên trật tự quận Đống Đa với bên quận Cầu Giấy.

Nếu Đống Đa đến hỏi thì bảo Cầu Giấy, Cầu Giấy đến hỏi thì bảo Đống Đa, tóm lại là hai ông ấy thu. Cuối cùng tôi gọi hai đơn vị ra, thuyết phục họ và các đồng chí thấy 4 năm nay không còn xuất hiện", ông nêu rõ.

Chủ tịch Hà Nội cũng đề nghị, Thiếu tướng Nguyễn Duy Khương, Giám đốc Công an Thành phố đối với tất cả địa bàn giáp ranh mà cứ giao cho mỗi trưởng công an phường 10 điểm phức tạp thế này thì sẽ giải quyết hết.

Cùng với đó, ông cũng yêu cầu Trưởng Công an các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông cần ngồi với nhau để giải quyết vấn đề tại khu bán hoa, bàn ghế chỗ Triều Khúc, trên đường Nguyễn Trãi giáp ranh 3 quận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại