Tướng an ninh Nga: Cận vệ bất lực nhìn Đại sứ bị bắn chết vì bảo vệ bằng... tay không

Quang Huy |

Theo lời Thiếu tướng an ninh Nga, “các đại sứ của chúng ta luôn ở trong tình trạng có thể bị tấn công bất cứ lúc nào".

Thiếu tướng an ninh Nga đã nghỉ hưu, thành viên Hội đồng chính sách đối ngoại và quốc phòng Nga, ông Alexandr Mikhailov đã lên tiếng bình luận về vụ ám sát đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov tại một triển lãm ảnh.

Mikhailov cho rằng các nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Trật tự trong khuôn viên triển lãm phải do cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ chịu trách nhiệm. Có thể thấy những biện pháp an ninh cần thiết đã không được áp dụng. Có thể, bởi vì các nhân viên cảnh sát đã không có thông tin tác nghiệp về khả năng sẽ xảy ra các hoạt động gây rối."

Mặc dù Đại sứ quán Nga có vệ sĩ bảo vệ an ninh cho ông Karlov, nhưng theo ông Mikhailov, các cận vệ này không được phép mang vũ khí ra bên ngoài sứ quán.

Ông cho hay: "Để bảo vệ đại sứ, cận vệ phải được trang bị quân trang cần thiết, mà điều này lại không được phép. Các nhân viên đại sứ quán không được phép mang vũ khí bên ngoài khu vực đại sứ quán. Bởi vậy, bảo vệ đại sứ bằng tay không là điều vô cùng khó khăn. "

"Các đại sứ của chúng ta luôn ở trong tình trạng có thể bị tấn công bất cứ lúc nào và tôi luôn dõi theo họ với một sự lo ngại rất lớn. Và đáng tiếc những thảm kịch tương tự đang diễn ra. Đó là số phận của các đại sứ.

Cùng nhớ lại vụ ám sát ông Vatslav V. Vorovsky (nhà ngoại giao Xô Viết) ở Lausanne (Thụy Sĩ) năm 1923 trong một tình huống tương tự - sự thiếu sót của cảnh sát địa phương đã dẫn tới những hậu quả thảm khốc."

Tướng an ninh Nga: Cận vệ bất lực nhìn Đại sứ bị bắn chết vì bảo vệ bằng... tay không - Ảnh 1.

Người tham dự buổi triển lãm ngồi xuống sợ hãi. Ảnh: Burhan Ozbilici/AP

Tướng Alexandr Mikhailov cũng đặt nghi vấn về khả năng "sự thiếu sót" của cảnh sát địa phương, tại khu vực được cho là "an ninh chặt chẽ hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ", là một động thái có chủ đích.

"Chúng ta đã nhiều lần gặp phải những tình huống khi các đại diện của đại sứ quán không thể liên lạc được với cảnh sát kể cả khi có mối đe dọa trực tiếp, lấy ví dụ như tại Ukraine và hàng loạt các quốc gia khác, nơi mà tình hình rất bất ổn.

Nhưng tôi sẽ nói như thế này: Nếu cảnh sát muốn đảm bảo an ninh cho các nhà ngoại giao của chúng ta thì họ có thể làm được điều đó. Còn nếu không muốn…

Có lẽ, không phải ngẫu nhiên trong một vài trường hợp cảnh sát đã chần chừ, chẳng hạn như tìm chỗ đổ xăng xe để có mặt và đẩy lùi mối đe dọa tấn công nhằm vào đại sứ quán Nga," ông nói.

Tướng an ninh Nga: Cận vệ bất lực nhìn Đại sứ bị bắn chết vì bảo vệ bằng... tay không - Ảnh 2.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa hiện trường. Ảnh: Getty

Ông Mikhailov cũng cho rằng, việc một kẻ tấn công đến từ hàng ngũ cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt Ankara vào tình thế bất lợi về ngoại giao. Dù vậy, mức độ khả quan hiện tại trong quan hệ Nga-Thổ khiến ông tin rằng người Thổ sẽ phải nhanh chóng xúc tiến việc điều tra.

"[Hung thủ] có thể là đại diện của bất cứ tầng lớp nào. Nhưng chúng ta không được phép mất cảnh giác và bỏ quên sự cuồng loạn nhằm vào không chỉ các công dân Nga, mà cả các quan chức trong những năm gần đây trên khắp thế giới. Chúng ta phải hiểu rằng, có rất nhiều kẻ thần kinh và biến thái đang hành động một cách điên rồ."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại