Tuổi thơ từng trải qua bi kịch, nữ diễn viên này vẫn dạy con quá hay, đặc biệt là cách dạy con "nhìn người"

Hiểu Đan |

Nữ diễn viên không cấm con gái yêu đương nhưng căn dặn con không được làm tổn hại bản thân, nếu hẹn hò nửa năm không thấy hạnh phúc thì nên chấm dứt mối quan hệ.

Thái Thiếu Phân được xem là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của đế chế phim ảnh TVB những năm 1990, 2000. Tuy nhiên, khác với vẻ đẹp kiều diễm, ngút ngàn trên màn ảnh, ở ngoài đời, mỹ nhân sinh năm 1973 lại chất chứa nỗi bất hạnh, tủi nhục suốt một thời thanh xuân.

Được biết, nữ diễn viên trưởng thành trong một gia đình sớm đổ vỡ khiến cô cùng anh trai phải sống cùng người mẹ đam mê cờ bạc hơn cả việc chăm lo cho con cái. Sao phim "Lạc thần" lớn lên trong sự mắng nhiếc, tàn nhẫn của mẹ.

Cũng chính vì sức ép từ người mẹ lún sâu vào con đường đỏ đen nên năm 1991, người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc) và nhanh chóng giành ngôi Á hậu ở tuổi 18. Cứ thế, cô đi theo những lời sai khiến của người mẹ nhẫn tâm và trở thành công cụ hoàn hảo giúp bà nuôi sống niềm đam mê với cờ bạc. Cuối cùng cô phải chấp nhận "bán thân" cho tỉ phú Lưu Loan Hùng để đổi lại món tiền khổng lồ trả sạch nợ cho mẹ ruột.

Tuổi thơ từng trải qua bi kịch, nữ diễn viên này vẫn dạy con quá hay, đặc biệt là cách dạy con nhìn người - Ảnh 1.

Thái Thiếu Phân được xem là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của đế chế phim ảnh TVB những năm 1990, 2000

Trải qua nhiều sóng gió, Thái Thiếu Phân hiện có hôn nhân êm ấm với tài tử Trương Tấn. Cặp sao kết hôn năm 2008, có ba con, hai gái, một trai. Vợ chồng nữ diễn viên có khối gia sản lớn sau hàng chục năm hoạt động trong giới giải trí. Thái Thiếu Phân còn được gọi là "phú bà". Gần đây, cô cũng tham show Đạp gió 2023 có Chi Pu góp mặt.

Cách dạy con gái đáng khen

Xuất hiện trong chương trình tạp kỹ A Delicious Guess, Thái Thiếu Phân tiết lộ đã kể cho con gái nghe về chuyện bố mẹ gặp gỡ ra sao, đồng thời không che giấu chuyện hẹn hò của mình trong quá khứ. Cô cũng trang bị cho con kỹ năng trước khi đến tuổi yêu đương. "Tôi nói với con gái: Ừ, hẹn hò thì không sao, chỉ cần không làm hại thân là được", Thái Thiếu Phân kể lại.

Thái Thiếu Phân cũng dạy con gái "mẹo" nhìn người để tìm được người phù hợp và tử tế. Đó là, nếu hẹn hò nửa năm mà trong lòng không thấy hạnh phúc, tốt nhất nên chấm dứt mối quan hệ: "Đừng lãng phí thời gian, cả một đời người làm sao có thể bỏ phí thời gian như vậy được", bà mẹ ba con nhấn mạnh.

Thái Thiếu Phân cũng thú nhận con gái 12 tuổi chưa thể hiểu thấu những gì cô nói. Tuy nhiên nữ diễn viên mong khi lớn lên, con sẽ hiểu điều cô căn dặn.

Tôn trọng con nhưng không làm bạn với con

Thái Thiếu Phân cũng được biết đến là bà mẹ tâm lý và tôn trọng con. Nữ minh tinh cho biết trước khi tham gia chương trình Đạp gió 2023 đã hỏi ý kiến của các con. "Tôi hỏi con gái: Bây giờ mẹ sẽ tham gia một chương trình có ca hát và nhảy múa, con nghĩ mẹ có nên nhận lời không? Con gái lớn của tôi nói: "Đi đi, mẹ", Thái Thiếu Phân hào hứng kể.

Nói về kinh nghiệm nuôi dạy con cái, nữ diễn viên cho biết cô không nuông chiều con một cách mù quáng, mà sẽ để con trải qua một số khó khăn để rèn luyện ý chí, cho con biết cuộc sống là phải phấn đấu và nỗ lực để thực hiện lý tưởng của mình. Nhưng điều cô coi trọng nhất là sự giáo dục về tình yêu thương. Trong đó, tình yêu của cha mẹ là cách giáo dục con tuyệt vời nhất.

Hai con gái của Thái Thiếu Phân có mối quan hệ rất tốt. Trong một lần tham gia chương trình truyền hình cùng mẹ, chị gái đã nhường chỗ cho em gái. Khi em gái muốn uống nước, người chị sẽ mở nắp chai cho em trước. Kem của em gái bị rơi, chị vội vàng đưa kem của mình cho em. Còn cô em thì rất ngoan ngoãn, nghe theo chị trong nhiều việc.

Nhiều người hỏi Thái Thiếu Phân làm thế nào để cân bằng mối quan hệ giữa các con. Cô cho biết, trước hết phải công bằng, yêu thương các con như nhau. Để gắn kết mối quan hệ, bà mẹ này thường giả vờ bận để nhờ chị gái chăm sóc em.

Tuổi thơ từng trải qua bi kịch, nữ diễn viên này vẫn dạy con quá hay, đặc biệt là cách dạy con nhìn người - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của Thái Thiếu Phân.

Nhiều lúc hai con xảy ra mâu thuẫn, hai vợ chồng không can thiệp để hòa giải. Bởi vì họ cảm thấy rằng giúp đỡ bên này sẽ khiến đứa kia không hài lòng. Họ thường cho các con một ít thời gian để tự giải quyết xung đột, khi cần thiết mới lên tiếng.

Yêu thương con nhưng Thái Thiếu Phân nói cô không đồng ý với việc nhiều cha mẹ và con cái thân thiết như bạn bè. Cô cho rằng mình đã làm mẹ thì phải có uy nghiêm của người mẹ, con cái phải biết kính trọng và nghe lời người lớn tuổi. Cha mẹ có thể chơi đùa với con cái nhưng ranh giới giữa hai bên phải rõ ràng.

Sự trưởng thành của con cần có sự hướng dẫn và giáo dục của cha mẹ. Cha mẹ cần thường xuyên phê bình, khuyên nhủ trẻ. Nếu cha mẹ và con cái giống như bạn bè, thì con cái có thể không nghe lời phê bình và giáo dục của cha mẹ và có thể sẽ rất ngỗ nghịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại