Tung video phóng tên lửa vào đảo Guam, Triều Tiên nhắn gửi Mỹ thông điệp "rợn người"

Tất Đạt |

Qua đoạn clip ngắn, Triều Tiên ngầm tái đe dọa tấn công đảo Guam sau cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa quân đội Mỹ và đồng minh Hàn Quốc.

Trang mạng của chính phủ Triều Tiên Uriminzokkiri cho hay, đoạn clip được tung ra giữa lúc cuộc tập trận thường niên Người bảo vệ Tự do Ulchi (UFG) diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Phần đầu đoạn clip tái hiện cảnh hai tên lửa được phóng đi. Theo chú thích trong clip, lời đe dọa tấn công Guam của Triều Tiên đã "khiến Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và đảo Guam hoảng hốt", và "[Mỹ] nên mở to mắt, căng tai dè chừng từ giờ phút này" bởi "tên lửa Hwasong-12 sẽ đe dọa Mỹ cả ngày lẫn đêm".

Đích đến của hai tên lửa là một hòn đảo, được cho là đảo Guam.

Chú thích tiếp tục viết "Nếu một tên lửa xuyên thủng thành công hệ thống phòng thủ của Guam, cả thế giới sẽ thoát khỏi ảo tưởng về sức mạnh Mỹ", nước Mỹ gần đây đã "đứng ngồi không yên", và đang "đốt tiền" vào hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tung video phóng tên lửa vào đảo Guam, Triều Tiên nhắn gửi Mỹ thông điệp rợn người - Ảnh 1.

Nguồn: NK News/Uriminzokkiri

Ngoài ra là hình ảnh Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford, Phó Tổng thống Mike Pence, Giám đốc CIA Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chìm trong biển lửa.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trong clip khi đứng trước một nghĩa trang lớn, và có dòng chữ chú thích "nước Mỹ tội lỗi kết thúc tại đây".

Kết thúc đoạn clip là hình ảnh tờ lịch đếm lần lượt từ ngày 20/8 đến 31/8, trùng với thời gian diễn ra cuộc tập trận UFG.

Trước đó, Triều Tiên đã đe dọa phóng tên lửa tới vùng nước gần đảo Guam vào giữa tháng 8, nhưng sau đó đã hoãn kế hoạch, và nhà lãnh đạo Kim Jong Un nói sẽ chờ đợi những "động thái bất cẩn" từ phía Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại