Tung tin 1/5 đàn ông Trung Quốc bị yếu sinh lý, công ty xuân dược bị phạt 4,2 tỷ đồng

Long.J |

Hiện nay, ở Trung Quốc đang có khoảng 708 triệu đàn ông, như vậy, theo tuyên bố này: Cứ 5 anh thì 1 anh mắc rối loạn cương dương, yếu sinh lý.

Một doanh nghiệp dược phẩm ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đang bị điều tra sau khi cổ phiếu của công ty này bỗng tăng vọt vào tháng trước. Nguyên nhân đến từ tuyên bố "140 triệu nam giới Trung Quốc bị yếu sinh lý".

Những con số gây sốc kể trên của công ty dược phẩm sinh hóa Trường Sơn (Changshan Biochemical Pharmaceutical) được đưa vào hồ sơ chứng khoán và nhận được sự chấp thuận từ các nhà quản lý để sản xuất một loại xuân dược "giống như Viagra", chuyên trị bất lực ở đàn ông.

"Nếu có khoảng 30% nam giới yếu sinh lý tìm cách điều trị, Trung Quốc sẽ trở thành thị trường tiềm năng cho sản phẩm này, có thể đạt giá trị hàng chục tỷ nhân dân tệ", trích thông tin trong hồ sơ của chứng khoán của công ty dược phẩm sinh hóa Trường Sơn.

Vào ngày 16/5, giá cổ phiếu của công ty này tăng vọt 10%, ngày hôm sau tiếp tục tăng thêm 9,6%.

Tung tin 1/5 đàn ông Trung Quốc bị yếu sinh lý, công ty xuân dược bị phạt 4,2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Rất trùng hợp, 4 cổ đông lớn của công ty dược phẩm sinh hóa Trường Sơn bỗng bán khoảng 7,5 triệu cổ phiếu vào ngày 17/5 khi đạt mức giá cao nhất, thu về hơn 87 triệu tệ (khoảng 301 tỷ đồng). 

Nghe có vẻ đáng ngờ nhưng những cổ đông này không thực sự vi phạm pháp luật, vì trước đây họ đã công bố kế hoạch bán cổ phiếu vào tháng 12/2017.

Tuy nhiên, Uỷ ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã tuyên bố số liệu thống kế của công ty dược Trường Sơn là vô căn cứ, ngay lập tức đưa ra điều tra về doanh nghiệp này.

Vào năm 2015, một báo cáo được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc cho rằng, khoảng 127 triệu nam giới trên 40 tuổi bị rối loạn chức năng cương dương (ED). Một nghiên cứu khác từ năm 2010 cho thấy, có ít nhất 1/4 đàn ông Trung Quốc rơi vào tình cảnh tương tự.

Trên thực tế, rối loạn cương dương, yếu sinh lý nói chung là chứng rối loạn phức tạp, có nhiều mức độ ứng với mỗi lứa tuổi. Xem xét dân số già hóa nhanh chóng của Trung Quốc, có vẻ như con số của công ty dược Trường Sơn đưa ra cũng... gần đúng.

Nhiều năm trở lại đây, viagra hay các loại xuân dược (chỉ chung thuốc bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý) luôn là ngành hàng nóng hổi ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thích các phương pháp truyền thống như rượu cao hổ, dâm dương hoắc... Vì lo sợ tác dụng phụ.

Sau cáo buộc đưa ra thông tin sai sự thật, chưa rõ công ty dược Trường Sơn sẽ tiếp tục làm ăn như thế nào vì giá cổ phiếu đã tụt 41%.

Theo Sina Finance, CSRC đã phạt công ty dược Trường Sơn 600.000 tệ (hơn 2 tỷ đồng) vì "chia sẻ thông tin sai lệch", trong khi đó CEO và phó tổng giám đốc của họ bị phạt thêm 300.000 tệ (hơn 1 tỷ đồng), nâng tổng mức phạt lên tới 1,2 triệu tệ (gần 4,2 tỷ đồng).

Theo Shanghaiist

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại