Từng nổi tiếng hơn Châu Nhuận Phát, sao võ hiệp đánh mất sự nghiệp vì đóng phim cấp ba

Phương Anh |

Từng được mệnh danh là "soái ca cổ trang" của đài TVB, Cố Quán Trung dần trượt dốc trong sự nghiệp, 60 tuổi vẫn phải đi diễn vai quần chúng kiếm sống.

Đầu thập niên 70, hãng phim Thiệu Thị huynh đệ đào tạo được một lứa diễn viên trẻ đầy triển vọng, trong đó có những cái tên làm nên sự nghiệp lừng lẫy sau này như Ngô Mạnh Đạt, Châu Nhuận Phát.

Trong thời gian còn làm thực tập sinh tại, Châu Nhuận Phát hay Ngô Mạnh Đạt đều không phải là gương mặt nổi bật. Thay vào đó, nam diễn viên Cố Quán Trung mới là người được ưu ái nhất nhờ gương mặt điển trai mang vẻ chính trực rất phù hợp với phim võ hiệp cổ trang.

Từng nổi tiếng hơn Châu Nhuận Phát, sao võ hiệp đánh mất sự nghiệp vì đóng phim cấp ba - Ảnh 1.
Từng nổi tiếng hơn Châu Nhuận Phát, sao võ hiệp đánh mất sự nghiệp vì đóng phim cấp ba - Ảnh 2.

Cố Quán Trung sinh năm 1955, vừa đúng bằng tuổi Châu Nhuận Phát, chỉ kém Ngô Mạnh Đạt một tuổi. Từ nhỏ ông đã ham thích võ thuật biểu diễn. 

Năm 17 tuổi, Cố Quán Trung bắt đầu theo học nghề diễn, sau đó ông ghi danh làm thực tập sinh tại công ty điện ảnh Thiệu Thị và đài truyền hình Hong Kong.

Nhan sắc soái ca đã khiến Cố Quán Trung mau chóng được xếp vào hàng triển vọng và được hãng Thiệu Thị ký hợp đồng chính thức ngay sau khi kết thúc thời gian thực tập.

Năm 1976, ông có được vai diễn đầu tiên trong phim Thiên Nha Minh Nguyệt Đao, diễn vai thiếu hiệp đa tình. Cố Quán Trung lập tức được nhiều người mến mộ.

Sự nghiệp Cố Quán Trung cứ thế lên như diều gặp gió, ông được đảm nhận nhiều vai diễn lớn trong đó có vai Hoàng dược sư trong Thần điêu đại hiệp, Tâm Giám đại sư trong Đa tình kiếm khách, Đinh Phong trong Sở Lưu Hương.

Nhất là khi diễn vai Đồng Tà Hoàng Dược Sư, Cố Quán Trung đã gây được ấn tượng khi thể hiện được vẻ cổ quái của nhân vật qua lớp hóa trang râu ria dù khi đó ông mới 22 tuổi.

Từng nổi tiếng hơn Châu Nhuận Phát, sao võ hiệp đánh mất sự nghiệp vì đóng phim cấp ba - Ảnh 3.

Cố Quán Trung trong Sở Lưu Hương.

Từng nổi tiếng hơn Châu Nhuận Phát, sao võ hiệp đánh mất sự nghiệp vì đóng phim cấp ba - Ảnh 4.

Cố Quán Trung trong Thần điêu đại hiệp.

Cố Quán Trung đạt đỉnh cao danh tiếng khi vào vai Vân Phi Dương trong phim võ thuật kinh điển Thiên Tằm Biến. Trong phim, ông đảm nhiệm vai một chàng thanh niên chất phác, hồn hậu bỗng tình cờ luyện được một món võ công cái thế mà cả thiên hạ đều thèm khát.

Ban đầu, vai Vân Phi Dương do tài tử nổi tiếng Từ Thiếu Cường thủ vai nhưng mới đóng được nửa phim Từ Thiếu Cường vì xích mích với đoàn phim nên bỏ ngang không đóng nữa. Cố Quán Trung được lựa chọn "chữa cháy" cho phim nhưng không ngờ đem lại thành công vang dội.

Từng nổi tiếng hơn Châu Nhuận Phát, sao võ hiệp đánh mất sự nghiệp vì đóng phim cấp ba - Ảnh 5.

Cố Quán Trung thế chân Từ Thiếu Cường trong Thiên Tằm Biến được nhiều người hâm mộ.

Bộ phim tiếp tục được đầu tư phần hai và Cố Quán Trung vẫn đảm nhiệm vai chính. Từ đó, ông được người hâm mộ yêu mến đặt cho danh xưng "Đệ nhất võ hiệp tiểu sinh" của màn ảnh Hong Kong.

Năm 1993, Cố Quán Trung thủ vai Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường- đối thủ không đội trời chung của Triển Chiêu trong Bao Thanh Thiên. Vai diễn này khiên tên tuổi của ông không chỉ nổi tiếng ở Hong Kong mà con lan rộng sang cả Đại lục.

Từng nổi tiếng hơn Châu Nhuận Phát, sao võ hiệp đánh mất sự nghiệp vì đóng phim cấp ba - Ảnh 6.
Từng nổi tiếng hơn Châu Nhuận Phát, sao võ hiệp đánh mất sự nghiệp vì đóng phim cấp ba - Ảnh 7.

Cố Quán Trung trong Bao thanh thiên.

Giữa thập niên 90, dòng phim võ hiệp ở Hong Kong gặp nhiều khó khăn. Một diễn viên cả đời chỉ biết diễn vai thiếu hiệp tuấn tú như Cố Quán Trung rơi vào bế tắc. Giữa cơn bão phim cấp ba ồ ạt nổi lên tại Hong Kong, Cố Quán Trung đành thuận theo xu thế để kiếm tiền mưu sinh.

"Soái ca cổ trang" đành cắn răng diễn những vai nam điển trai trong các phim cấp ba, tiêu biểu là vai Võ Tòng trong Kim Bình Mai. 

Suốt một thời gian dài, Cố Quán Trung chấp nhận đóng những vai rẻ tiền để kiếm sống nên danh tiếng ông gây dựng được trước đây cũng theo đó mà tiêu tan.

Từng nổi tiếng hơn Châu Nhuận Phát, sao võ hiệp đánh mất sự nghiệp vì đóng phim cấp ba - Ảnh 8.
Từng nổi tiếng hơn Châu Nhuận Phát, sao võ hiệp đánh mất sự nghiệp vì đóng phim cấp ba - Ảnh 9.

Năm nay đã 61 tuổi, Cố Quán Trung vẫn giữ được thần sắc chính trực, hào hao như năm xưa nhưng tên tuổi của ông hầu như bị quên lãng hoàn toàn.

Trong khi nhiều diễn viên qua thời nổi tiếng tìm kiếm cơ hội khác ngoài xã hội thì Cố Quán Trung vẫn cố gắng bám nghề dù chỉ được diễn các vai nhỏ với cát xê tối thiểu.

Gần 20 năm nay, "soái ca cổ trang" một thời vẫn cặm cụi nhận diễn các vai quần chúng trong phim của đài TVB. Ông tâm sự bất cứ ngôi sao nào cũng sẽ có lúc phải tàn suy, chỉ cần tiếp tục được đi diễn thì dù là vai quần chúng ông cũng cam lòng.

Từng nổi tiếng hơn Châu Nhuận Phát, sao võ hiệp đánh mất sự nghiệp vì đóng phim cấp ba - Ảnh 10.
Từng nổi tiếng hơn Châu Nhuận Phát, sao võ hiệp đánh mất sự nghiệp vì đóng phim cấp ba - Ảnh 11.

Cố Quán Trung ở tuổi 60.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại