Tự ý phá tường, người thuê nhà khiến 240 hộ dân sơ tán

Tùy Ý (Nguồn: Sina)/ VTC |

Một người thuê nhà ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã phá bỏ bức tường chịu lực, khiến tòa chung cư bị nứt và 240 hộ dân không thể về nhà.

Sự việc xảy ra tại Đơn vị 2, toà nhà B, phố Dụ Dân, quận Tùng Bắc, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Một người thuê nhà đã tự ý phá dỡ bức tường chịu lực trong một căn hộ, dẫn đến các vết nứt lớn trên tường.

Tự ý phá tường, người thuê nhà khiến 240 hộ dân sơ tán - Ảnh 1.

Nhiều hộ dân bị nứt, bong tường, không thể ở được.

Vết nứt kéo dài liên tục, khiến các cư dân bất an. Một số chủ nhà tiết lộ, toà nhà cao 31 tầng, ngay khi sau khi bức tường chịu lực của tầng 3 bị phá bỏ, vết nứt đã kéo lên tầng thứ 15. Nửa đêm hôm đó, cư dân được lệnh sơ tán. Đến chiều hôm sau, vết nứt lên đến tầng 21, trong đó các căn hộ từ tầng 4 đến tầng 6 bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Được biết, người thuê nhà dự định cải tạo bên trong căn hộ để làm phòng tập thể dục, không ngờ lại khiến cả toà nhà gặp nguy. Hình ảnh đăng tải cho thấy bên trong đang được cải tạo, nhiều bức tường trong căn hộ đã bị phá bỏ, có cả tường chịu lực.

Tự ý phá tường, người thuê nhà khiến 240 hộ dân sơ tán - Ảnh 2.

Tự ý phá bỏ tường chịu lựng, người thuê nhà khiến cả khu chung cư phải sơ tán.

Hiện tại, tất cả cư dân của toà nhà B đã được yêu cầu rời khỏi nhà ngay lập tức, không ai được phép ở trong nhà, chờ thông báo tiếp theo. Nếu không chịu sơ tán sau khi có thông báo sẽ phải tự gánh chịu hậu quả.

Các ban ngành quản lý sau khi nhận được tin báo cũng đã ngay lập tức can thiệp để giải quyết. Theo thống kê, tổng cộng có khoảng 240 hộ dân bị ảnh hưởng, hiện một số hộ đã được tái định cư tại các khách sạn.

Người dân trong khu cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã phong tỏa tòa nhà. Ước tính tổng thiệt hại của hơn 240 hộ gia đình liên quan là khoảng 168 triệu nhân dân tệ (khoảng 570 tỷ đồng), chưa rõ sẽ đền bù thế nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại