Từ Washington DC: Đến Nhà Trắng, Trump được Obama dạy bài học đầu tiên về "làm Tổng thống"

Hiệu Minh |

Ngày 10-11, Tổng thống đương nhiệm Barack Obama đã gặp Tổng thống vừa được bầu Donald Trump tại Nhà Trắng. Cuộc gặp dự định khoảng 20-30 phút nhưng đã kéo dài một tiếng rưỡi.

Cuộc gặp giữa Tổng thống "thảm họa" và Tổng thống "không xứng"

Vài ngày trước bầu cử hai người như đứng ở hai bên chiến tuyến. Obama nói Trump "không xứng" làm lãnh đạo tối cao trong khi Trump gọi 8 năm của Obama là "thảm họa".

Dường như mọi việc đã an bài sau ngày 8-11, ông "thảm họa" và vị "không xứng" ngồi với nhau để bàn giao quyền lực trong vòng hai tháng tới. Hôm trước nói nhau không ra gì, hôm sau đã thân mật cười vui.

Sau cuộc gặp riêng hai người nói với báo giới cạnh lò sưởi quen thuộc.

Trump nói"Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều tình huống, một số điều tốt đẹp, một số khó khăn" và gọi Obama là " a very good man – người rất đàng hoàng".

Ông Obama cũng ngoại giao không kém"một số những điều rất tốt đẹp đã đạt được", còn ngỏ lời hỗ trợ ông Trump trong vài tháng tới.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau vì tỷ phú Trump không có việc gì để gặp Tổng thống kể cả được mời gặp xã giao hay dự tiệc.

Một người không liên quan đến chính trị, không phải luật sư, nhà kinh tế hay nghị sỹ, trở thành Tổng thống quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, chuyện chỉ thể xảy ra ở nước Mỹ.

Người "thảm họa" hay "không xứng" vẫn có cơ vào Nhà Trắng, chứng tỏ Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ cách đây mấy thế kỷ vẫn còn nguyên giá trị "Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng".

Nghe tin cuộc gặp, người viết bài này ra Nhà Trắng xem sao. Có vài trăm người, khách du lịch, kẻ tò mò, giới truyền thông.Một số cầm biểu ngữ đơn lẻ, nhưng không phải biểu tình có tổ chức vì tụ tập từ 3 người trở lên phải xin phép để cảnh sát bảo vệ.

Với hơn 120 triệu cử tri đi bầu, Hillary Clinton thắng phiếu cử tri phổ thông toàn quốc nhưng vẫn thua phiếu đại cử tri.

Trump thắng cử được coi là cơn địa chấn của nước Mỹ. Hơn 60 triệu người lựa chọn ông và số người chọn Hillary nhiều hơn đối thủ gần nửa triệu, quốc gia bị chia rẽ.

Những lời buộc tội bà Clinton chưa có chứng cứ nhưng những gì Trump nói về phân biệt chủng tộc, về phụ nữ nhiều lúc tỏ ra bệnh hoạn, trong lúc tranh cử và quá khứ của ông, cử tri đang nổi loạn khi biết ông này trúng cử.

Biểu tình chống Trump xảy ra gần 10 thành phố lớn và lan sang ngày thứ hai.

Trước ngày bầu cử, đi vòng quanh khu dân cư vài ngày mà không thấy poster nào ủng hộ Trump đặt trước cửa như Clinton. Thế mà tại tiểu bang Virginia, Clinton thắng khó khăn.

Dường như có nhiều người bỏ phiếu cho Trump nhưng tự cảm thấy xấu hổ, không dám lộ mặt.

Họ muốn thay đổi, không muốn thấy đảng Dân chủ trong Nhà Trắng, nhưng thay đổi bằng cách chọn gương mặt chưa nhậm chức đã bị phản đối và la ó. Lịch sử chưa từng có.

Trên đại lộ Pennsylvania trước cửa Nhà Trắng, khi xe limousine chở Trump rời đi,nhiều người, phần đông là phụ nữ, đã hò hét và giận dữ.

Từ Washington DC: Đến Nhà Trắng, Trump được Obama dạy bài học đầu tiên về làm Tổng thống - Ảnh 1.

Xe limousine đưa Tổng thống đắc cử Trump đến Nhà Trắng gặp Tổng thống đương nhiệm Obama. Anrh: Hiệu Minh

Một số biểu ngữ như "Not my president – Không phải Tổng thống của tôi", "Không chấp nhận Trump", "Kẻ phân biệt chủng tộc", được các ống kính ghi và phát đi khắp thế giới.

Nghe câu chuyện giữa những người ủng hộ và chống Trump có thể thấy rõ sự chia rẽ khá nặng nề ngay trước ngôi nhà mà ông sẽ ở trong 4 năm tới.

Không phải ngẫu nhiên trong diễn văn chào mừng chiến thắng, Trump đã kêu gọi hàn gắn vết thương, Clinton mong người ủng hộ hãy mở lòng đón Trump.

Obama hứa sẽ coi hai tháng tới là ưu tiên số 1 để cho việc chuyển giao được thuận buồm xuôi gió.

Bài học đầu tiên

Rời Nhà Trắng đi thăm đồi Capitol, Trump đã nói với báo giới, vào Nhà Trắng sẽ ưu tiên số một cho việc xóa bỏ Obamacare mà có tới 20 triệu người đang dùng bảo hiểm.

Trump có 100 ngày đầu tiên để chứng minh xứng đáng là Tổng thống quốc gia mạnh nhất thế giới.

Phát biểu văng mạng kiểu chợ trời New York không thể chấp nhận ở một nơi như Nhà Trắng.

Ngôn ngữ phân biệt chủng tộc, coi thường hay sàm sỡ phụ nữ không thể như trước. Người có học hành không thể chấp nhận.

Có những người bầu cho Trump phải xấu hổ, nghĩa là vị Tổng thống vừa được bầu có những vấn đề cá nhân.

Cho dù Obama, Clinton và nhiều chính khách kêu gọi đoàn kết, hướng tới tương lai, thì Tổng thống vừa được bầu còn hàng núi việc trước mắt.

Ngoài việc xây dựng đội ngũ dưới quyền 2.000 người, chỉ định các chức vụ quan trọng, trong đó hơn 100 chức danh cần Thượng viện thông qua, Trump sẽ hiểu làm chính trị không như buôn bất động sản hay tổ chức thi hoa hậu.

Ngay trong sáng gặp Obama, khi vừa kết thúc cuộc gặp với báo giới, cánh phóng viên nhao nhao hỏi. Trump suýt trả lời nhưng Obama cười và bảo, thông lệ ở những cuộc gặp thế này là không trả lời các câu hỏi của báo chí.

Bài học đầu tiên trong Nhà Trắng được "thảm họa" dạy cho "không xứng". Những bài lặt vặt kiểu này còn nhiều và không giống nhau bởi học là một quá trình không bao giờ kết thúc.

Từ Washington DC: Đến Nhà Trắng, Trump được Obama dạy bài học đầu tiên về làm Tổng thống - Ảnh 2.

Nếu không chứng minh được mình xứng đáng với lá phiếu của cử tri, kể cả người phải xấu hổ, giấu mặt để bầu, không thuyết phục được người đang giơ biểu ngữ đang trên đại lộ Pennsyvania trước cửa phòng họp, thì Tổng thống mới từ "không xứng" sẽ thành "thảm họa".

"Thảm họa" Obama hiện được gần 60% dân chúng ủng hộ theo Gallup thăm dò tháng trước, ít có Tổng thống rời nhiệm kỳ được như vậy.

Bush con rời Nhà Trắng chỉ được 25% dân hoan hô trong khi sau 11-9 ông ta được tới 90% dân ủng hộ.

Bởi chính trường là chiến trường khốc liệt hơn cả thị trường mà Trump quen thuộc. Thắng cử mới là bước đầu tiên. Sau đây mọi việc mới bắt đầu, với tỷ phú hoàn toàn là số không tròn trĩnh.

Đầu nhiệm kỳ bị biểu tình, cuối nhiệm kỳ cũng bị la ó thì có lẽ Trump nên tổ chức cho các chân dài biểu diễn áo tắm hơn là ngồi ở Nhà Trắng.

Dầu sao vẫn hy vọng Trump win big – thắng lớn trong 4 năm tới như cuộc bầu cử đầy bất ngờ vừa qua và chính ông hay nói khi tranh cử.

HM. 10-11-2016

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại