Từ vụ đẩy người xuống đường, công an thu giữ kho vũ khí khủng

Hoàng Hải |

Từ vụ việc một người đàn ông bị đẩy rơi xuống đường phải đi cấp cứu, công an khám xét nhà đối tượng Hùng và thu giữ kho vũ khí khủng.

Theo đó, vào khoảng 23h 45 phút ngày 29/7, Công an quận Đống Đa, TP. Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 nam thanh niên rơi từ tầng 3 của căn nhà 886 đường Láng xuống đường.

Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là anh Phan Văn Tuyên (trú tại phòng 301, số nhà 886 đường Láng) nên người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải và sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Bước đầu, nạn nhân được xác định gãy xương đùi trái và dập não vùng trán.

Qua điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Hà Nội đã nhanh chóng xác định 4 đối tượng liên quan đến vụ việc trên và đã nhanh chóng bắt giữ.

4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Vũ Quang Hùng (SN 1981, trú tại quận Ba Đình, TP. Hà Nội), Bùi Văn Chủ (SN 1993), Vũ Văn Thùy (SN 1991), Hoàng Ngọc Hiếu (SN 1991, cả 3 hiện đang trú tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Từ vụ đẩy người xuống đường, công an thu giữ kho vũ khí khủng - Ảnh 1.

Những chiếc kiếm được phát hiện tại nhà đối tượng

Khám xét nơi ở của đối tượng Vũ Quang Hùng, cơ quan CSĐT thu giữ kho vũ khí khủng gồm: 11 khẩu súng trong đó có 3 khẩu súng dài có ống ngắm, 8 khẩu súng ngắn, hơn 1000 viên đạn các loại, 1 hộp có 1kg đầu đạn chì, 26 bình khí còn nguyên vẹn, 9 dao, 6 kiếm, 1 rìu, 2 dùi cui nhựa, 1 nỏ bắn tên…

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, anh Phan Văn Tuyên có mâu thuẫn làm ăn với Vũ Quang Hùng nên ngày 12/6, anh này đi cùng với Bùi Văn Chủ đến gặp Hùng tại số nhà 886 đường Láng.

Tại đây, Hùng đã dùng súng ngắn bắn trúng 1 phát vào má đùi bên trái anh Tuyên. Sau đó, anh Tuyên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bộ Giao thông vận tải nhưng không trình báo công an.

Đến ngày 25/7, tại số 4 đường Văn Cao (phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) Hùng đã ra lệnh cho Chủ, Thùy, Hiếu đến gặp và yêu cầu anh Tuyên lên cửa hàng để đối chiếu công nợ nếu sau 3 ngày anh Tuyên không lên thì gặp ở đâu sẽ đánh ở đó.

Đến ngày 26/7, nhóm của Thùy đã gặp và chuyển lời của Hùng cho Tuyên biết.

Đến khoảng 23h ngày 29/7, sau khi uống rượu, Hiếu điều khiển xe máy chở Thùy đến nhà Tuyên ở số nhà 886 đường Láng để đánh và đòi nợ.

Khi đến nơi, Hiếu nhặt 1 cục bê tông và cùng Thùy lên phòng anh Tuyên gọi cửa để đòi nợ.

Khi anh Tuyên vừa mở cửa phòng thì bị Hiếu cầm cục bê tông đập nhưng may mắn nạn nhân tránh được. Sau đó, Hiếu và Thùy lao vào đánh anh Tuyên. Bị đánh bất ngờ, anh Tuyên chống cự và tìm cách bỏ chạy.

Trong lúc bỏ chạy, anh Tuyên đã trèo ra ngoài hành lang lan can tầng 3, 2 tay nắm chặt vào lan can để tìm cách bỏ trốn. Ngay lập tức, Hiếu lao lại và dùng 2 tay đẩy mạnh vào ngực anh Tuyên và nói: "Mày thích chạy à" khiến nạn nhân bị ngã xuống đường.

Sau khi đẩy anh Tuyên xuống đường, Hiếu và Thùy xuống lấy xe và đi về.

Từ vụ đẩy người xuống đường, công an thu giữ kho vũ khí khủng - Ảnh 2.

Khẩu súng mà đối tượng Hùng đã bắn anh Tuyên vào ngày 12/6.

Từ vụ đẩy người xuống đường, công an thu giữ kho vũ khí khủng - Ảnh 3.

Số đạn cơ quan công an thu giữ tại nhà Hùng

Từ vụ đẩy người xuống đường, công an thu giữ kho vũ khí khủng - Ảnh 4.

Toàn bộ kho vũ khí mà cơ quan công an thu giữ được tại nhà Hùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại