Tự sửa máy bơm cho bể bơi, hai cha con bị điện giật chết ngay tại nhà riêng

Vũ Uyên |

Tự sửa máy bơm cho bể bơi tại nhà, hai cha con người đàn ông xấu số đã bị điện giật chết với nhiều vết cháy khét trên cơ thể.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 14/08 vừa qua tại một ngôi nhà biệt thự nằm trên địa phận huyện Rayong Mueang, thủ phủ tỉnh Rayong, phía đông Thái Lan.

Hai nạn nhân được xác định là ông Andrew Fenwick, một công dân 66 tuổi mang quốc tịch Australia cùng cậu con trai Jason Krailop Fenwick, năm nay mới 10 tuổi.

Người thân đau đớn trước cái chết của hai cha con nạn nhân xấu số.

Mặc dù mang quốc tịch Australia nhưng ông Fenwick lại sinh ra trên lãnh thổ Anh, sau đó dành đa phần thời gian để sống và làm việc tai quốc gia này với vai trò là kỹ sư giám sát công trình xây dựng.

Nhưng khi vừa về hưu, ông quyết định chuyển tới Thái Lan định cư rồi nhanh chóng kết hôn với một cô gái bản địa có tên Somrudi Krailob Fenwick. 

Họ đã mua ngôi nhà biệt thự thuộc khu đô thị biệt lập tại huyện Rayong Mueang, nằm ngay sát vịnh Thái Lan làm nơi an cư và có với nhau hai đứa con trai.

Tự sửa máy bơm cho bể bơi, hai cha con bị điện giật chết ngay tại nhà riêng - Ảnh 2.

Ông Fenwick tử vong trong quá trình sửa chữa máy bơm nước tại nhà.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14/08 vừa qua, anh Komin Jittiworaphan – một nhân viên bảo vệ đã bắt gặp cậu con trai thứ hai của ông Fenwick, năm nay tròn 4 tuổi đang kêu khóc thảm thiết bên vệ đường vắng vẻ.

Lúc được hỏi han thì em mới cho biết cha ruột cùng anh trai của mình đang nằm im bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo. Thấy vậy, anh Jittiworaphan lập tức gọi điện cho cơ quan chức năng để thông báo tình hình, đồng thời dẫn đứa trẻ quay trở lại hiện trường nhằm xác minh sự việc.

Nhưng khi thấy thi thể cháy khét của nạn nhân nhỏ tuổi tại khu vực cửa trước thì anh này bỗng tỏ ra hoảng hốt và không dám bước tiếp vì sợ bị điện giật.

Tự sửa máy bơm cho bể bơi, hai cha con bị điện giật chết ngay tại nhà riêng - Ảnh 3.

Vợ của nạn nhân gào khóc thảm thiết khi hay tin chồng và con trai đã bị điện giật chết.

Lực lượng cứu hộ đã ngắt hết nguồn điện trước khi các nhân viên cảnh sát có thể vào kiểm tra hiện trường.

"Hai công dân mang quốc tịch Australia tử vong từ trước đó 3 tiếng. Cụ thể, ông Fenwick bị điện giật chết khi đang sử dụng một chiếc cờ-lê bằng kim loại để sửa chữa máy bơm nước.

Còn em Jason, con trai của nạn nhân cũng được tìm thấy trong tình trạng bám chặt bàn tay vào thanh chắn kim loại gần khu vực hồ bơi ngoài trời", ông Kaweewuth Boonruang - đại diện cơ quan cảnh sát huyện Rayong Mueang chia sẻ.

Dựa theo những chứng cứ tại hiện trường, họ cho rằng cậu bé từng cố gắng chạy tới giúp đỡ cha mình nhưng không may giẫm phải vũng nước nhiễm điện nên bất ngờ gặp nạn.

Tự sửa máy bơm cho bể bơi, hai cha con bị điện giật chết ngay tại nhà riêng - Ảnh 4.

Cậu bé 10 tuổi này cũng trở thành nạn nhân của vụ giật điện sau khi cố tìm cách cứu cha.

Vợ của ông Fenwick không có nhà vào thời điểm xảy ra tai nạn mà chỉ mới hay biết tin dữ khi gần về tới nơi.

"Andrew là một kỹ sư giỏi và rất tự tin với khả năng sửa chữa của bản thân. Tại sao điều này lại có thể xảy ra được cơ chứ, số phận thật nghiệt ngã khi cướp đi hai người mà tôi yêu thương nhất trong cùng một thời điểm", cô Somrudi đau đớn nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại