Từ ô tô cho tới xe đạp "đua nhau" sai luật, mặc kệ biển báo ở Hoàng Minh Giám

Luna |

Dù đã có biển báo cấm chỉ định quay đầu và rẽ trái, nhưng các chủ phương tiện vẫn thích đi theo cách của mình.

Biển báo giao thông là một trong 4 thứ tự ưu tiên mà người tham gia giao thông cần phải tuân theo khi đi đường. Tất nhiên, điều này đã được chủ phương tiện như ô tô, xe máy... biết rõ khi kinh qua trường lớp cũng như thực tế.

Nhưng nắm rõ lý thuyết và thực tiễn luôn là hai vấn đề có khoảng cách xa. Giống như đoạn clip được đăng tải gần đây trên một trang mạng xã hội, rất nhiều chủ phương tiện dường như đã "lờ đi" tấm biển cấm chỉ định rẽ trái và quay đầu.

Lần lượt các phương tiện từ ô tô, xe máy cho tới xe đạp vẫn cứ nối đuôi nhau vi phạm luật định.

Rất nhiều phương tiện di chuyển bất chấp biển chỉ dẫn

Theo thông tin từ phía người đăng tải chia sẻ, hình ảnh này được ghi nhận trên đoạn đường Hoàng Minh Giám - Hà Nội.

Sau khi những hình ảnh này được đăng tải cũng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng với nhiều ý kiến bình luận phản đối hành vi đi xe trái luật nêu trên.

Cũng phải nói thêm rằng, đoạn đường Hoàng Minh Giám cũng đã chứng kiến nhiều câu chuyện các phương tiện đi trái luật như vậy, điển hình nhất chính là việc đi ngược chiều ngay trên cầu vượt để tránh "mất thời gian" đi thêm một đoạn đường.

Từ ô tô cho tới xe đạp đua nhau  sai luật, mặc kệ biển báo ở Hoàng Minh Giám - Ảnh 2.

Từ ô tô cho tới xe đạp đua nhau  sai luật, mặc kệ biển báo ở Hoàng Minh Giám - Ảnh 3.

Từ ô tô cho tới xe đạp đua nhau  sai luật, mặc kệ biển báo ở Hoàng Minh Giám - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại