Từ ngày 6/2, buýt nhanh Hà Nội sẽ chính thức thu phí

Hoàng Đan |

Sau hơn một tháng miễn phí, bắt đầu từ ngày 6/2, xe buýt nhanh Hà Nội sẽ chính thức áp dụng thu phí đối với hành khách sử dụng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thủy, Giám đốc Xí nghiệp xe buýt nhanh Hà Nội cho biết, sau hơn một tháng đầu phục vụ miễn phí cho hành khách để làm quen, từ ngày 6/2, loại hình vận tải công cộng mới này sẽ chính thức thu phí.

"Tổng Công ty vận tải Hà Nội sẽ áp dụng thu giá vé 7.000 đồng/lượt đối với hành khách bắt đầu từ ngày 6/2. Với hành khách có nhu cầu mua vé tháng, đăng ký tại các điểm nhà chờ, giá vé tháng bằng giá so với các tuyến buýt thông thường", ông Thủy cho biết.

Còn theo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội, đơn vị đã tiến hành lắp các loa tuyên truyền ở các nút giao cắt, gần các nhà chờ xe buýt nhanh để tuyên truyền cho người điều khiển phương tiện giao thông không đi lấn, sai làn đường dành riêng cho buýt nhanh.

Trước Tết, đơn vị thử nghiệm đặt dải phân cách cứng ở nhà chờ Giảng Võ, một số nhà chờ ở Láng Hạ, Lê Văn Lương và bước đầu đạt được hiệu quả nhất định, các phương tiện ít lấn làn hơn so với trước đây, tình trạng ùn tắc và rối loạn giao thông không diễn ra.

Giám đốc Xí nghiệp xe buýt nhanh Hà Nội cho hay, sau một tháng vận hành, tính từ ngày 1/1 đến 31/1/, tuyến buýt nhanh 01 đã thực hiện 9.394/9.396 lượt xe. Tỉ lệ xuất bến đúng giờ là 97,9%.

Sản lượng khách vé lượt là 338.864, vé tháng là 36.799. Tổng cộng 375.663 lượt hành khách.

Bình quân 39,9 hành khách/lượt và 16.333,2 khách/nhà chờ/tháng; 526,8 khách/nhà chờ/ngày. Bình quân mỗi chuyến buýt nhanh có gần 40 hành khách, bằng hơn 1/3 công suất dự kiến.

Trong đó, 5 nhà chờ có số lượng vé cao nhất, Kim Mã 61.632 hành khách, Hoàng Đạo Thúy 32.334 hành khách; Nguyễn Tuân: 28.263 hành khách; Vũ Ngọc Phan: 27.199 hành khách; Bến xe Yên Nghĩa: 25.267 hành khách.

Ngoài ra, trong những ngày đầu năm mới, tỷ lệ hành khách sử dụng xe buýt nhanh vẫn khá cao. Ngày 28/1 (tức mùng 1 Tết) vận hành 50 lượt xe; Sản lượng khách vé lượt 2.457, vé tháng 67. Tổng cộng 2.524 hành khách.

Ngày 29/1 (tức mùng 2 Tết) vận hành 134/134 lượt xe; Sản lượng khách vé lượt 4.348, vé tháng 198. Tổng cộng 4.546 hành khách.

Ngày 30/1 (tức mùng 3 Tết) vận hành 170/170 lượt xe; Sản lượng khách vé lượt 5.334, vé tháng 343. Tổng cộng 5.677 hành khách.

Ngày 31/1 (tức mùng 4 Tết) , thực hiện 182/182 lượt xe; Sản lượng khách vé lượt 6.592, vé tháng 677.

Tổng cộng 7.269 hành khách (tăng 28% so với ngày mùng 3 Tết). Bình quân 39,9 hành khách/lượt và 316 khách/nhà chờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại