TỪ MỸ: Á hậu Nguyễn Thị Loan nhận định "Clinton đang run rẩy"

Á hậu Nguyễn Thị Loan |

Từ Mỹ, Á hậu các dân tộc Việt Nam Nguyễn Thị Loan cho biết sau khi tham khảo nhiều thông tin về ông Trump và bà Clinton, cô sẽ ủng hộ ông Trump.

LTS: Trong lịch sử các Hoa hậu VN, Nguyễn Thị Loan là 1 trong số ít người dám chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về chuyện chính trị quốc tế. Hiện tại, Nguyễn Thị Loan vẫn đang lưu lại Mỹ, sau khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Tại đây, cô gửi cho chúng tôi bài viết về bà Hillary Clinton và ông Trump.

Bằng việc xem tin tức thời sự tại Mỹ và nghe phân tích quan điểm của một số người Mỹ Loan gặp nhất là kiều bào Việt Nam, Loan thấy có vẻ thế cờ đang ngày càng nghiêng về ông Donald Trump.

Rất nhiều người sau những giao động về scandal của ông Trump đã quay trở lại để sát cánh với ông.

Có nhận xét cho rằng: "Nếu ngày bầu cử càng kéo dài thời gian hơn để cử tri có thời gian cập nhật thông tin thì bà Clinton càng bất lợi".

TỪ MỸ: Á hậu Nguyễn Thị Loan nhận định Clinton đang run rẩy - Ảnh 1.

Á hậu Nguyễn Thị Loan

Trước đây Loan từng rất ủng hộ bà Clinton nhưng với những gì hiểu và biết hiện tại, cá nhân Loan đánh giá cao ông Trump hơn. Trước hết bởi những lí do khá cơ bản là ông Trump và bà Clinton đều có nhưng lỗi sai của mình.

Tuy nhiên nếu để ý kĩ sẽ thấy, những lỗi sai của Trump mang tính cá nhân công kích nhiều hơn.

Chẳng hạn ông ấy chê cô hoa hậu béo là hoa hậu lợn và yêu cầu giảm cân, lúc đầu Loan cũng sốc nhưng xem lại ảnh tư liệu Loan thấy đúng là cô ấy quá béo và như vậy là không chuyên nghiệp trong công việc.

Ông ấy nói đúng và muốn tốt cho cô ấy. Thứ 2 là về ý kiến với người Mễ, công tâm mà nói có số đông tội phạm về mảng đó xuất thân là họ.

Ông Trump chỉ nói những sự thật hơi quá phũ phàng thôi. Thứ 3 là những lời tố cáo ông ấy sàm sỡ phụ nữ vẫn chưa được kiểm chứng và theo điều tra đến giờ ít nhất đã có 1 người chắc chắn nói dối. Vậy lấy gì đảm bảo những người còn lại nói thật?

Hình ảnh ông ấy và gia đình đang đẹp dần lên trong mắt công chúng khi ông ấy ngày càng ý thức hơn lời ăn tiếng nói của mình.

Còn về phía bà Clinton, những sai sót của bà ấy mang tính chất rất nghiêm trọng về công việc.

Chẳng hạn như việc sử dụng email cá nhân để trao đổi công việc. Với vị trí ngoại trưởng Mỹ nắm giữ nhiều thông tin tối mật, sai sót này không thể chỉ còn là vấn đề nhầm lẫn mà rất có thể nó còn phức tạp hơn thế rất nhiều.

Và ngày càng có thêm nhiều thông tin bất lợi về bà ấy đươc đưa ra chẳng hạn như việc sử dụng tiền trong quỹ từ thiện nhà Clinton sai mục đích.

Loan đánh giá thấp những người trục lợi cá nhân bằng hoạt động từ thiện. Và còn một số những thông tin không chính thức về quá trình hoạt động của bà Clinton làm mất đi cảm tình và lòng tin của người Mỹ với bà.

Hơn nữa, theo thông tin công bố, số tiền tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton phần lớn được cung cấp từ các nhà đại tài phiệt và đại tư bản quốc tế còn ông Trump dùng tiền cá nhân tranh cử.

Vì thế khi có cơ hội trở thành tổng thống Mỹ thì những quyết định của bà Clinton sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài nhiều hơn.

Việc đệ nhất phu nhân đứng ra ủng hộ bà Clinton ngày càng nhiều có thể lấy được sự ủng hộ thêm của nhiều cử tri và cộng đồng quốc tế nhưng với những gì thấy được ở đây, dấu hiệu đó càng khiến Loan tin rằng bà Clinton đang bị run rẩy.

Vì dù sao đệ nhất phu nhân Mỹ hiện vẫn đang cùng đảng Dân Chủ với bà Clinton nên có thể có tính chất cá nhân ở đây.

Điều cuối cùng người Mỹ rất thực tế và đây là việc lựa chọn tổng thống của đất nước họ. Thông tin chúng ta thấy đôi khi có thể là chưa đầy đủ nên nó không hẳn phản ánh được tình hình thực tế.

Kết quả khảo sát của Los Angeles Times cho thấy rằng ứng viên Tổng thống Mỹ từ đảng Cộng hòa, Donald Trump có bước tiến vượt không lớn so với đối thủ từ đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc chạy đua Tổng thống 9 ngày trước bầu cử.

"Ngày 30/10, có 46% trong những người được hỏi sẵn sàng dành lá phiếu cho Donald Trump, trong khi số ủng hộ Hillary Clinton là 44,1%", tin đưa trên trang web của tờ báo.

Trong cuộc thăm dò mới có sự tham gia của 3.220 người, tờ báo cho biết khi tiến hành khảo sát xu hướng thái độ chính trị của người Mỹ. Tờ báo nhận xét rằng kết quả khảo sát quá ngang bằng nên khó có thể công bố lợi thế vượt trội rõ ràng của một trong các ứng viên.

Kênh truyền hình Fox News nêu ý kiến, việc gần đây FBI khôi phục cuộc điều tra về thư tín điện tử của cựu Ngoại trưởng Clinton sẽ gây tác động tiêu cực đến chiến dịch tranh cử nước rút của bà này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại