Hải quân Mỹ hy vọng đưa tàu ngầm đến thăm Việt Nam

Ban Quân sự |

Ngay sau lễ đón tàu, tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đã diễn ra cuộc họp báo ngắn thông tin các hoạt động của đoàn tàu sân bay USS Carl Vinson trong chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng.

Chiều 5/3, tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đã diễn ra lễ đón trọng thể đoàn tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS USS Wayne E. Meyer của Hải quân Mỹ, chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng. Ông Lâm Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng là người chủ trì lễ đón.

Ngay sau lễ đón tàu, tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đã diễn ra cuộc họp báo ngắn thông tin các hoạt động của đoàn tàu sân bay USS Carl Vinson trong chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng lần này.

Hải quân Mỹ hy vọng đưa tàu ngầm đến thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Phát biểu tại cuộc họp báo, chuẩn đô đốc John Fuller - Tư lệnh nhóm trưởng tàu sân bay tác chiến cho biết: "Giữa hai nước chúng ta hiện có chương trình đối tác Thái Bình Dương. Chúng ta mong muốn hải quân hai nước tiếp tuc phát triển. Vì thế, tôi hy vọng rằng hải quân Hoa Kỳ sẽ đưa tàu ngầm đến thăm Việt Nam trong tương lai không xa".

Bên cạnh đó, ông Fuller cho biết, các sĩ quan, thủy thủ Hoa Kỳ vinh dự khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu tại Đà Nẵng và cảm ơn vì sự hỗ trợ hậu cần tuyệt vời. Hoa Kỳ và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết.

Cũng tại cuộc họp báo, các đại diện của Việt Nam và Mỹ đã lần lượt trả lời câu hỏi của các phóng viên:

PV: Thưa ông Lâm Quang Minh, ông có thể cho biết sự kiện tàu sân bay USS Carl Vinson đến Đà Nẵng có ý nghĩa như thế nào với Đà Nẵng sau APEC?

Ông Lâm Quang Minh: Đây là dịp rất có ý nghĩa với ĐN, chúng tôi sẽ có dịp quảng cáo thành phố và tranh thủ thu hút đầu tư về du lịch, thương mại.

Trong những năm qua, Đà Nẵng đã tổ chức tốt sự kiện Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương rất thành công. Đó có thể là lý do tàu sân bay của Mỹ chọn Đà Nẵng. Điều này thể hiện khả năng hậu cần, kỹ thuật của Đà Nẵng đáp ứng được yêu cầu của các tàu sân bay.

Với 2.000 thủy thủ cùng thân nhân thì đây là cơ hội rất tốt để quảng bá thành phố trẻ, năng động, đang phát triển ở miền Trung Việt Nam. Điều này giúp tạo nên thương hiệu Đà Nẵng.

Tàu sân bay USS Carl Vinson trên vịnh Đà Nẵng trưa 5/3 (Video: Bình Nguyên - Đình Thức)

PV: Ông Lâm Quang Minh có thể nói những điểm chính quan hệ giữa Đà Nẵng và Mỹ thời gian qua và trong tương lai không?

Ông Lâm Quang Minh: Tôi và ngài đại sứ vừa dự khai mạc gặp gỡ Hoa Kỳ. Đó là sự khởi đầu mới. Đà Nẵng có quan hệ hữu nghị với 3 thành phố của Mỹ.

Có 50 dựu án của Hoa Kỳ với khoảng 500 triệu đô la đầu tư. Tuy nhiên, điều này chưa thể hiện hết tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Sau APEC, chúng tôi đang nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó chú trọng đến nước Mỹ.

Ngoài thu hút đầu tư, rất nhiều tổ chức của Hoa Kỳ đang hợp tác với các tổ chức tại Đà Nẵng. Nhiều trường Đại học của Đà Nẵng cũng hợp tác với Hoa Kỳ. Điều này chứng tỏ mối quan hệ khăng khít và ngày càng phát triển giữa hai phía.

Tại cuộc họp báo, ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ hoa Kỳ tại Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm của đội tàu Hải quân Mỹ đánh dấu cột mốc quan trọng mang tính biểu tượng trong mối quan hệ giữa hai nước. Chuyến thăm cũng thể hiện sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập.

Đô đốc Scott Swift - Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho hay, trong những năm qua quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển lên tầm cao mới và chuyến thăm của USS Carl Vinson đã phản ánh điều đó. Những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại