Tư lệnh Nguyễn Văn Hiền: Nắm chắc tình hình, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống

Nguyễn Minh |

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân (22/10/1963 - 22/10/2023), Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, khẳng định việc quyết tâm không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Hiền , trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bộ đội Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã không ngừng lớn mạnh, phát triển từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ ít hiện đại đến hiện đại.

Vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ hy sinh, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tư lệnh Nguyễn Văn Hiền: Nắm chắc tình hình, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt đội danh dự tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền nhận định: Ngày nay, sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc diễn ra trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo. Trong tương lai, nếu chiến tranh xảy ra sẽ là cuộc chiến tranh tàn khốc, địch sẽ sử dụng phương thức chủ yếu là tiến công hoả lực đường không bằng vũ khí công nghệ cao, có sức huỷ diệt lớn, độ chính xác cao, tầm bắn xa, với hệ thống chỉ huy, kiểm soát truyền thông toàn cầu.

Tình hình đó, đặt ra cho Quân chủng phải có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt để sẵn sàng đối phó và đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược dưới bất kỳ hình thức nào của địch. Do đó, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ quyết tâm thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ chủ yếu.

Trong đó, phải xây dựng Đảng bộ và đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong mọi tình huống. Xây dựng tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, quyết tâm không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không.

Tư lệnh Nguyễn Văn Hiền: Nắm chắc tình hình, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống - Ảnh 2.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tổng kết những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn chiến đấu trong các cuộc chiến tranh gần đây, vận dụng có hiệu quả nghệ thuật quân sự Việt Nam, nghệ thuật tác chiến phòng không, không quân trong điều kiện mới. Coi trọng và nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, huấn luyện chiến đấu, huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay, huấn luyện trong điều kiện phức tạp, sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế chiến đấu. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu công nghệ mới trong sản xuất, sửa chữa, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Tư lệnh Nguyễn Văn Hiền cho rằng phải thường xuyên nghiên cứu nắm chắc tình hình, âm mưu thủ đoạn của địch, nhất là đối tượng tác chiến của bộ đội PK-KQ để có những phương án, quyết tâm chính xác, kịp thời; không ngừng hoàn thiện thế trận PK-KQ, gắn với thế trận phòng thủ trên từng khu vực. Đặc biệt, làm tốt vai trò, chức năng tham mưu cho Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương về công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân, không quân toàn quân.

Tư lệnh Nguyễn Văn Hiền: Nắm chắc tình hình, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống - Ảnh 3.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kíp chiến đấu Tiểu đoàn 184 (Trung đoàn 213, Sư đoàn Phòng không 363) trong một cuộc diễn tập, tháng 10/2023.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kíp chiến đấu Tiểu đoàn 184 (Trung đoàn 213, Sư đoàn Phòng không 363) trong một cuộc diễn tập, tháng 10/2023.

Ngoài ra, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chăm lo công tác bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp; tiếp tục thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân chủng.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, xây dựng các học viện, nhà trường thông minh, chính quy, mẫu mực, chuẩn hóa, hiện đại và liên thông; nhanh chóng tiếp cận cuộc CMCN 4.0 và tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác giáo dục - đào tạo. Nghiên cứu xây dựng thế trận, cách đánh của bộ đội PK-KQ với các đối tượng tác chiến trong chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền cũng đề cập tới việc tiếp tục điều chỉnh lực lượng, chấn chỉnh tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, bảo đảm hợp lý, cân đối giữa các thành phần, lực lượng, ưu tiên quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo và có lộ trình, bước đi phù hợp.

Tư lệnh Nguyễn Văn Hiền: Nắm chắc tình hình, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống - Ảnh 4.

Biên đội Su-30MK2 của Trung đoàn 927 (Sư đoàn Không quân 371) cất cánh thực hiện nhiệm vụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại