Tư lệnh Mỹ: Sức mạnh quân đội Nga không suy giảm trong cuộc xung đột với Ukraine

LÊ HƯNG |

Tướng Christopher G. Cavoli cho biết, sức mạnh của quân đội Nga không những không suy giảm mà còn tăng hơn so với trước khi xung đột nổ ra tại Ukraine.

Một chỉ huy hàng đầu của Mỹ ở châu Âu phát biểu trước Quốc hội Mỹ rằng, trong hơn 2 năm xung đột ở Ukraine, không quân Nga chỉ mất 1/10 phi đội và nhiều năng lực quân sự của nước này về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn.

Ngày 10/4, trong phiên điều trần trước Uỷ ban dịch vụ vũ trang tại Hạ viện Mỹ, tướng Christopher G. Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ kiêm Tư lệnh Đồng minh Tối cao của NATO cho biết: “ Nga không gặp phải tổn thất đáng kể nào trên bầu trời Ukraine, đặc biệt là đối với các phi đội máy bay ném bom chiến lược ”.

Ông Cavoli nói thêm “ Các lực lượng chiến lược, máy bay tầm xa, không gian mạng, năng lực vũ trụ và quang phổ điện từ của Nga gần như không bị tổn hại. Tuy không quân Nga có mất một số máy bay, nhưng chỉ vào khoảng 10% phi đội. Khả năng quân sự của Nga hầu như không bị ảnh hưởng nhiều sau hơn hai năm tham chiến ở Ukraine ”.

Cũng theo tướng Cavoli, mặc dù trong cuộc xung đột ở Ukraine, quân đội Nga đã tổn thất đáng kể về quân số và vũ khí trang bị, với 315.000 quân tử trận và gần 2.000 xe tăng bị phá huỷ nhưng các lực lượng của Nga vẫn hoạt động tốt trên chiến trường.

Tư lệnh Mỹ: Sức mạnh quân đội Nga không suy giảm trong cuộc xung đột với Ukraine- Ảnh 1.

Tướng Christopher G. Cavoli.

Điều này phần lớn nhờ vào những nỗ lực xây dựng lại lực lượng vũ trang của Nga và được bổ sung thêm đạn dược, tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên và UAV từ Iran.

Nói về các cuộc tấn công trên không của Nga, tướng Cavoli cho biết “ Cứ sau vài ngày, Nga lại tiến hành các cuộc tấn công quy mô rất lớn theo đúng tốc độ sản xuất của họ. Họ liên tục sản xuất, họ tích luỹ và tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn. Quy trình cứ thế lặp đi lặp lại”.

Những nhận định của tướng Cavoli có thể khiến Quân đội Ukraine lo lắng, bởi vì nhận định trên dường như đi ngược lại với những tuyên bố của Ukraine khi cho rằng, họ thường xuyên gây thiệt hại đáng kể cho Không quân Nga trên chiến trường.

Theo tướng Cavoli, trong ngắn hạn, Nga đang muốn chuyển hóa ưu thế trong xung đột ở Ukraine nhằm tạo bước tiến đột phá. Nhưng tướng Cavoli nói năng lực hiệp đồng chiến đấu giữa không quân, lục quân và hải quân Nga vẫn còn hạn chế.

Hiện các hệ thống phòng không của Ukraine đang hoạt động rất hạn chế do Mỹ suy giảm hỗ trợ. Quân đội Nga mỗi ngày bắn số đạn pháo gấp 5 lần Ukraine. Các lợi thế của Nga ngày càng rõ ràng hơn nếu Mỹ không tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Tư lệnh Mỹ: Sức mạnh quân đội Nga không suy giảm trong cuộc xung đột với Ukraine- Ảnh 3.

Một khẩu pháo tự hành của Nga trên chiến trường Ukraine.

Nga hiện đang bắn số lượng đạn pháo nhiều gấp 5 lần so với Ukraine và lợi thế của Moskva sẽ tăng lên nếu không có nguồn cung cấp quân sự mới từ Mỹ, tỷ số đó sẽ ngay lập tức chuyển thành 10-1 sau vài tuần nữa ”, tướng Cavoli viết trong bản báo cáo.

Về lâu dài, Nga đang nỗ lực phát triển năng lực tác chiến trên phạm vi toàn cầu. Nga đã đổ nguồn lực vào lực lượng hạt nhân và cũng đang tìm cách mở rộng lực lượng mặt đất trong những năm tới. Để làm được điều này, Nga đã tăng độ tuổi nhập ngũ từ 27 lên 30, điều này đã mở rộng số lượng quân nhân tiềm năng lên thêm 2 triệu.

Tướng Cavoli nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng, Nga cũng đang lên kế hoạch tái cơ cấu lực lượng mặt đất để có thể triển khai các đội hình mới ở Ukraine và đối diện với Phần Lan.

Nga đang tái lập lực lượng nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu của chúng tôi. Quân đội Nga hiện nay thực sự đã lớn hơn 15% so với thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine ”, tướng Cavoli nói.

Tư lệnh NATO cho biết thêm, mặc dù hải quân Nga chịu tổn thất đáng kể ở biển Đen, nhưng phần còn lại của lực lượng hải quân nước này vẫn còn nguyên vẹn và hoạt động hải quân trên toàn thế giới của nước này đang ở mức cao nhất.

Tư lệnh Mỹ: Sức mạnh quân đội Nga không suy giảm trong cuộc xung đột với Ukraine- Ảnh 4.

Một chiếc Su-34 Nga bị bắn rơi trên chiến trường Ukraine.

Tướng Cavoli cũng cho biết, lực lượng Phòng không Ukraine đã đạt được một số thành công trên chiến trường, đặc biệt là việc bắn hạ hai máy bay chỉ huy và kiểm soát trên không A-50 Mainstay của không quân Nga.

Tuy nhiên, không quân Nga phần lớn đã điều chỉnh lại chiến lược để giảm thiểu thiệt hại, bằng cách tránh xa các khu vực mà lực lượng phòng không của Ukraine có thể tấn công.

Theo Tướng Cavoli, không chỉ tránh xa các khu vực mà Ukraine bố trí các hệ thống phòng không mạnh, không quân Nga cũng thường xuyên thay đổi chiến thuật như tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa để tìm diệt các hệ thống phòng không của phương Tây mà Ukraine đang sở hữu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại