Từ khó đến dễ

NGUYỄN NGUYÊN |

Nếu HLV Hữu Thắng khi dẫn dắt các học trò dự SEA Games 29 gặp lịch đấu từ dễ đến khó thì ông thầy Park Hang-seo với lứa U.23 Việt Nam lại có lịch đấu từ khó đến dễ.

“Mở hàng” đã gặp ngay đội bóng quê hương của ông Park Hang-seo và đó chắc chắn là điều HLV này chẳng mong muốn bởi dẫn dắt một đội bóng “dưới cơ” hoàn toàn đấu lại đội bóng quê hương bao giờ cũng khó. 

Kế đến là gặp các cầu thủ U.23 Australia với nhiều gương mặt từng thi đấu ở Châu Âu hội tụ trở về mà nói như cầu thủ U.23 Thái Lan sau trận thua giao hữu thì “họ như đội bóng đến từ Châu Âu”. Và cuối cùng là U.23 Syria, một đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhưng lại tiềm ẩn nhiều khả năng nơi một tập thể luôn muốn thể hiện mình ở sân chơi Châu Á.

Thường thì HLV nào cũng muốn một lịch đấu từ dễ đến khó để cầu thủ thích nghi và tăng độ dần thay vì mới “ra ngõ gặp núi”. Nay thì thầy trò HLV Park Hang-seo không chỉ gặp núi mà còn đối diện với sự trở ngại rất lớn về thời tiết làm ảnh hưởng lớn đến khả năng thích nghi toàn đội.

Các chuyên gia nhận định nếu lịch đấu của thầy trò ông Park Hang-seo ngược lại thì sẽ tốt hơn cho các học trò ông tăng dần độ khó cùng sự thích nghi.

Giờ thì U.23 Việt Nam buộc phải vượt qua khó khăn của thời tiết lại phải tập trung cao độ cho cuộc đụng độ lớn với U.23 Hàn Quốc ngay trận mở màn.

Hy vọng là từ khó trước dễ sau sẽ giúp thầy trò ông Park trong “cái khó sẽ ló cái khôn”.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại