Tự hào về đất nước, giới trẻ Nga vẫn chê TT Putin "thiếu quyết đoán, kém quyết liệt"

Tất Đạt |

Mặc dù hầu hết người trẻ Nga đều ủng hộ ông Putin, điều đó không có nghĩa họ không nhận ra những vấn đề nhức nhối của chính quyền Nga ngày nay.

Tỉ lệ ủng hộ cao dành cho TT Putin

Theo National Interest, thế giới chính trị của giới trẻ ở nước Nga là một bài toán khó với các quan sát viên phương Tây. Kể cả các phóng viên, nhà phân tích và nhà lập pháp đều không đạt được sự hiểu biết chung nhất định về thanh niên Nga.

Nhiều người tin chắc rằng thế hệ trưởng thành dưới thời cầm quyền của tổng thống Vladimir Putin là những người tiên phong trong việc cải cách, thay đổi; trong khi đó, lại có những người khác khẳng định giới trẻ Nga còn bảo thủ hơn đa phần lứa tuổi khác.

Các khảo sát xã hội cho thấy ông Putin nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ tầng lớp thanh niên. Tháng 12/2017, Trung tâm Levada - cơ quan khảo sát độc lập hàng đầu của Nga - cho biết có tới 86% người Nga trong độ tuổi từ 18 tuổi tới 24 tuổi đồng thuận với tổng thống Putin.

Tương tự, một khảo sát khác được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Cộng đồng Nga sau đợt bầu cử tổng thống vào tháng 3/2018 cho thấy 67,9% thanh niên Nga bỏ phiếu cho ông Putin. Cũng như thế hệ đi trước, nhiều người trẻ Nga thừa nhận rằng ông chủ điện Kremlin đã phục hồi vị thế địa chính trị của đất nước sau khi Liên Xô tan rã.

"Nhờ tổng thống Putin, nước Nga đã vươn lên mạnh mẽ từ tro tàn," sinh viên báo chí Ekaterina Nikitina bày tỏ.

Điểm lại điểm khác biệt lớn nhất giữa lần nhậm chức đầu tiên và cuối cùng của TT Putin

Những quan điểm trái chiều

Tuy nhiên, những con số này không đồng nghĩa với việc các chính sách của ông Putin không gặp phải thách thức từ người trẻ. Một trong những lí do thường gặp nhất là khi không có ứng cử viên sáng giá thay thế vị trí tổng thống, việc chuyển giao quyền lực sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Những động thái gần đây của ông Putin cũng gây ra không ít thất vọng. Nhắc tới lời cam kết sẽ không tăng tuổi nghỉ hưu, Sofia Malakhova - một họa sĩ minh họa - hỏi: "Mọi người sẽ cảm thấy thế nào về một người khẳng định thẳng thừng rằng dưới thời kì cầm quyền của mình tuổi nghỉ hưu sẽ không được tăng?

Bên cạnh đó, cảm tình cá nhân dành cho ông Putin trong xã hội Nga cũng không đồng nghĩa với việc người Nga hoàn toàn hài lòng với hệ thống chính trị hiện tại. Đầu năm ngoái, trường Kinh tế Cao cấp - một trong những đại học hàng đầu của Nga - đã khảo sát hơn 6.000 sinh viên từ 109 trường đại học khác nhau.

Qua đó, các nhà nghiên cứu tổng hợp lại được chỉ số lòng tin của giới trẻ Nga với các quan chức chính phủ. Danh sách 11 vị trí mà sinh viên Nga ít tín nhiệm nhất bao gồm Thành viên của Duma Quốc gia (66% bất tín nhiệm), thành viên của chính quyền cấp đại phương (65%), thị trưởng (62%) và thống đốc (61%).

Nghiên cứu thu được các kết quả đáng chú ý khác. Cụ thể, tuy phần lớn thanh niên Nga lo lắng cho tương lai của đất nước và cảm nhận rằng cần phải cải cách chính quyền nhưng họ cũng cho rằng việc biểu tình hay phản đối công khai là không hiệu quả nếu muốn đạt được kết quả tích cực.

Về mặt chính sách đối ngoại, người trẻ Nga có đánh giá rất khác biệt. Một vài người - như Labunets - ủng hộ nhiệt tình: "Trong các vấn đề quốc tế, Nga luôn giải quyết theo chiều hướng công bằng nhất".

Nhiều người khác không tán thành và nghĩ rằng chính quyền đang xử lí vấn đề theo cách mạo hiểm giữa lúc nhiều thách thức trong nước đang hiện hữu.

Tiếng nói của giới trẻ Nga

Mikhail Nachevsky, một chính trị gia trẻ với kế hoạch ứng cử cho một vị trí trong chính quyền của Moskva vào năm 2019, tranh luận: "Ở Nga đang tồn tại những vấn đề về nhân khẩu, về đường xá, nhiều cộng đồng phải sống trong cảnh không có hệ thống khí đốt và nước thải. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tập trung vào những vấn đề đối nội của đất nước."

Có những thanh niên khác cho rằng cách tiếp cận vấn đề của ông Putin "kém phần quyết đoán". Một sinh viên tại trường đại học hàng đầu ở Nga lên tiếng kêu gọi phương hướng đối ngoại "không nhượng bộ" và khẳng định nếu nắm quyền điều hành điện Kremlin, sinh viên này sẽ "hành động quyết liệt và triệt để hơn" ông Putin.

Về sự can thiệp của Nga tại Ukraine và Syria, các phản ứng còn trái chiều hơn nữa. Ekaterina Nikitina ủng hộ Crimea sát nhập Nga nhưng chỉ trích vụ việc xảy ra hồi năm 2014 là "cưỡng chế quá mức". Artyem Terekhov, một nhà biên kịch, cũng đồng tình với nhận định trên nhưng anh cho rằng tình hình ở Syria còn phức tạp và khó đánh giá hơn.

Tự hào về đất nước, giới trẻ Nga vẫn chê TT Putin thiếu quyết đoán, kém quyết liệt - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images

Mặc cho những căng thẳng lịch sử lẫn hiện tại, thanh niên Nga vẫn có quan điểm lạc quan về Mỹ. Thậm chí, theo National Interest, một số còn khen ngợi thành tựu của Mỹ và bày tỏ mong muốn Nga hợp tác nhiều hơn với đất nước này.

Người trẻ ở Nga không có tiếng nói chung khi nhắc tới tổng thống Trump. Một mặt, họ cho rằng tổng thống Mỹ khá "kì lạ", "khó ưa". Nhưng mặt khác, họ tỏ ra lạc quan bởi ông Trump đã thể hiện mong muốn cải thiện quan hệ với Nga.

Thanh niên Nga muốn mối quan hệ Mỹ - Nga nồng ấm trở lại, nhưng e ngại rằng các chướng ngại vật như phản đối từ Quốc hội, cấm vận mới từ Mỹ và vụ bê bối "Nga can thiệp bầu cử Mỹ" sẽ cản trở việc này.

Bên cạnh đó, người Nga sẽ không chấp nhận Nga chịu thiệt thòi. Ekaterina Nikitina nói: "Quan hệ bền vững hơn không thể đạt được thông qua cấm vận và đe dọa. Mỹ và Nga là hai cường quốc lớn và phải tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại