Từ cô giáo dạy nhạc trở thành bà chủ thành đạt thu nhập siêu khủng 100 triệu/ tháng

Lynk |

“Thành công không phải là một đống vàng có sẵn để nhặt ngay trước mắt”, cô giáo phố núi chia sẻ.

Cô giáo 9X thành công với nghề tay trái

Vốn hiền lành, nữ tính và rất yêu trẻ con, cô gái sinh năm 1990 Võ Thị Hoài Thương theo đuổi ước mơ làm cô giáo từ hồi nhỏ xíu, và hiện tại đang dạy âm nhạc cho các bé ở trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

26 tuổi rồi nhưng Thương sở hữu khuôn mặt baby như học sinh cấp 2, dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, giọng nói truyền cảm ngọt ngào.

Không chỉ hát hay, múa đẹp, là giáo viên được các họ trò yêu thích vì sự trẻ trung, năng động, Hoài Thương còn khiến người khác ngưỡng mộ vì sự nhạy bén trong kinh doanh.

Ngoài giờ dạy trên lớp, Thương khá bận rộn với việc phân phối mỹ phẩm cao cấp và điều hành spa riêng, đem lại thu nhập hàng tháng siêu khủng từ 80 – 100 triệu đồng.

Facebook của cô giáo trẻ có hơn 40 ngàn lượt theo dõi, trong số đó có rất nhiều người thích thú với những hình ảnh của cô gái trẻ trung, xinh xắn, cũng có người học hỏi kinh nghiệm, lấy mối hàng từ Thương, trở thành đại lý mỹ phẩm của Thương khắp từ Bắc vào Nam.

Mọi người nhận xét Hoài Thương thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ, trong sáng, dịu dàng, lại có phần “lai” Tây
Mọi người nhận xét Hoài Thương thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ, trong sáng, dịu dàng, lại có phần “lai” Tây

Khi được hỏi về cái duyên với nghề tay trái, Thương chia sẻ:

“Mình bén duyên với kinh doanh được khoảng 4 năm rồi. Trước đây mình buôn quần áo, được 1 năm thì có lần tình cờ thấy trên mạng có 1 dòng kem dưỡng da được khá nhiều người sử dụng.

Lúc ấy da mình không được trắng đẹp cho lắm, nên đánh liều dùng thử. Sử dụng thấy da cải thiện rõ rệt nên mình nảy ra ý nghĩ là đem về bán, may mắn sao lại kinh doanh thuận lợi, cuối cùng được như bây giờ”.

Từ một cô giáo dễ thương chuyên cầm phấn trên bục giảng, vô tình Thương rẽ sang nghiệp con buôn. Nhờ may mắn và sự khéo léo của bản thân, Hoài Thương đã tích luỹ được kha khá vốn cùng kinh nghiệm cho bản thân, được nhiều người tin tưởng ủng hộ.

Sau một thời gian dài vất vả bán hàng online, tháng 10/2015, cô nàng đã khai trương spa riêng kiêm đại lý phân phối mỹ phẩm cho một thương hiệu lớn, đầu tư máy móc, thiết bị làm đẹp hiện đại, chuyên nghiệp.

Công việc kinh doanh khá thuận lợi, suôn sẻ, giúp Thương đủ khả năng thuê thêm nhiều nhân viên khác về hỗ trợ cho mình và dư dả chi tiêu, phụng dưỡng bố mẹ.

Cô giáo phố núi Hoài Thương ngoài đời rất trẻ trung, nhí nhảnh, dễ gần
Cô giáo phố núi Hoài Thương ngoài đời rất trẻ trung, nhí nhảnh, dễ gần

“Thành công không phải là một đống vàng có sẵn để nhặt ngay trước mắt”

Với diện mạo xinh xắn dễ thương, cô giáo phố núi còn có gu thời trang khá sành điệu, sang chảnh. Thế nên ai cũng nghĩ rằng Hoài Thương kiếm tiền dễ lắm, con nhà giàu có, ăn tiêu không phải lo.

Thế nhưng, thực tế xuất thân gia đình Thương khá bình thường, không phải là sự sung sướng có sẵn. Bố mẹ cô nàng đều là người học thức, dạy dỗ con cái đàng hoàng, nên 3 chị em Thương đều có cá tính, suy nghĩ riêng về chuyện tự lập.

“Vừa kinh doanh vừa dạy học cũng gặp rất nhiều khó khăn, mình phải cố gắng sắp xếp thời gian thật hợp lý để dung hoà tất cả. Bởi mình cảm thấy lĩnh vực nào cũng vẫn còn thiếu sót, nên cứ vừa làm vừa học hỏi thêm mọi thứ cần thiết.

Còn những khó khăn khác thì nhiều lắm. Bước chân vào kinh doanh, mình phải tìm kiếm lượng khách hàng ổn định, rồi còn phải gây dựng được lòng tin, duy trì quan hệ tốt với họ.

Một mình cũng không thể xoay sở hết mọi việc, lắm lúc cả nhà mình bố mẹ lẫn em trai đều phải xắn tay lên giúp mình phân loại, đóng hàng, gửi hàng, từ sáng sớm đến tối mịt luôn.”

Ngoài giờ lên lớp thì toàn bộ thời gian Thương đều dành cho việc kinh doanh, quản lý spa riêng
Ngoài giờ lên lớp thì toàn bộ thời gian Thương đều dành cho việc kinh doanh, quản lý spa riêng

Thị trấn nhỏ mà Thương ở là một nơi không có điều kiện kinh tế như thành phố, nhưng nhiều người cũng có nhu cầu làm đẹp nên cô gái nhỏ đã rất nỗ lực để tạo nên dấu ấn riêng biệt cho chính mình, giảm bớt sức ép cạnh tranh trong lĩnh vực buôn bán mỹ phẩm.

Bí quyết thành công của cô giáo 9X xinh đẹp là kinh doanh có cương có nhu, nhạy bén và biết xử lý nhiều tình huống. Spa do Thương gầy dựng cũng là 1 trong những spa có tiếng nhất khu vực phố núi, được nhiều chị em tin cậy lui tới.

“Nhiều khi gặp phải khách khó tính, nghi ngờ, thì mình phải lựa theo để chiều. Nhưng không phải lúc nào cũng chiều theo đòi hỏi hay yêu cầu của khách, có người rất quá đáng và tỏ ý chê bai so sánh sản phẩm, mình phải khéo léo theo cách riêng.

Và trên hết, làm kinh doanh mình phải xác định rõ ràng là thành công không tự nhiên mà có.

Buôn bán cũng cần cái duyên nữa, thế nên có người lộc nhiều, người lộc ít, có người thành đạt sớm, người thì mãi lận đận. Phải chấp nhận đổ mồ hôi nước mắt, đôi khi là thất bại trắng tay nhiều lần mới trở thành ông chủ bà chủ được”.

Thành công hôm nay không phải tự nhiên Thương có được, đó là sự đánh đổi vất vả sau 5 năm
Thành công hôm nay không phải tự nhiên Thương có được, đó là sự đánh đổi vất vả sau 5 năm

Người quý mến, ngưỡng mộ tài năng nhạy bén của Hoài Thương rất nhiều, nhưng những người ghen tị, xấu tính, tìm cách làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cô gái trẻ cũng chẳng ít.

Lắm lúc gặp sự cố vì tin tưởng bạn làm ăn, cho nợ nần, mà Thương bị lỗ vốn, mất hàng.

Song, thay vì buồn bã chán nản, cô gái phố núi luôn cố gắng vượt qua hết, dùng uy tín, chất lượng sản phẩm của mình để mọi người tin dùng, chăm chỉ làm việc nhiều hơn để bù đắp mọi thứ đã mất.

Thương cũng có nhiều sở thích nữ tính như các cô gái khác, thường xuyên mua sắm, ăn vặt, đi du lịch khắp nơi, quan tâm chăm sóc người thân trong nhà.

Và đặc biệt, cuối tháng 3 vừa qua, cô giáo dạy nhạc xinh đẹp đã trở thành “vợ người ta”, kết thúc cuộc sống độc thân suốt 26 năm, chuẩn bị có thêm nhiều dự định mới mẻ khác cho mình trong cả công việc lẫn đời sống riêng.

Bản lĩnh như thế nên sau 5 năm Thương đã có trong tay sự nghiệp của riêng mình, cân bằng được cả việc đi dạy và kinh doanh, lo được mọi chi phí sinh hoạt của cả gia đình, nuôi 2 em trai ăn học đàng hoàng, sắm sửa nhiều tài sản giá trị như ô tô, hàng hiệu...

Cách đây không lâu cô gái trẻ Đắc Lắc cũng có thêm một dấu ấn đáng nhớ khác trong cuộc đời, trở thành gương mặt trang bìa cho một tạp chí nổi tiếng.

Thương cảm thấy khá tự hào vì những gì mình tự tay làm nên, tuy không phải thành công rực rỡ đem ra so sánh được với nhiều phụ nữ tài năng khác, song cũng đủ để cô thường xuyên góp mặt trong danh sách các cô giáo trẻ xinh đẹp lại đa tài, kiếm tiền giỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại