*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong 9 tháng đầu năm 2019, VEC phát hiện 59.000 lượt phương tiện vi phạm tải trọng, từ chối phục vụ 48.000 trường hợp lưu thông vào cao tốc...
Theo Bộ GTVT, hiện nay việc từ chối phục vụ các phương tiện chỉ áp dụng đối với xe quá khổ, quá tải với mục đích bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.
Tổng cục Đường bộ VN khẳng định pháp luật chưa có quy định từ chối vĩnh viễn phương tiện vi phạm vào đường cao tốc.
“Thực tế, nhiều năm qua VEC đã từ chối phục vụ với không ít phương tiện, bình quân mỗi năm khoảng 1.000 xe ô tô vi phạm”, lãnh đạo VEC lý giải, và khẳng định việc từ chối phục vụ không trái quy định.
Hiện nay việc cấm vận chuyển chỉ áp dụng đối với ngành vận tải hàng không căn cứ theo Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không.
Các luật sư cho rằng, việc VEC từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 ô tô trên các tuyến đường cao tốc do đơn vị này quản lý là vô lý, trái với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam hiện hành.
Hai phương tiện bị VEC E cho là gây cản trở, rối loạn trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và từ chối phục vụ vĩnh viễn đều là loại ôtô 7 chỗ, chủ xe ở TP HCM.
VEC từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 phương tiện trên tuyến cao tốc do đơn vị quản lý, khai thác.
Nhiều xe ô tô chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai vi phạm quy định đã bị từ chối phục vụ.