Từ chối lời mời nhậu, nam thanh niên bị đâm chết

Bảo Minh |

Khi được mời nhậu, nam thanh niên trả lời: "mày làm gì đủ tuổi nhậu với tao" dẫn đến mâu thuẫn rồi bị đâm chết.

Ngày 20/4, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1994, quê tỉnh Bến Tre) 16 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 26/5/2017, Thanh cùng nhóm bạn tổ chức uống rượu tại nhà trên đường Quang Trung (phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM).

Khoảng 6 tiếng sau, cả nhóm ngừng uống rượu, lần lượt ra về. Sau đó, Thanh ra đứng trước cửa nhà nhìn thấy anh Đỗ Cao Trí (27 tuổi) đi ngang qua. Do quen biết nên người này hồ hởi mời Trí vào cùng uống rượu. Đáp lại lời mời nhậu, Trí nói Thanh "mày làm gì đủ tuổi nhậu với tao" dẫn đến mâu thuẫn.

Khi xảy ra xô xát, Trí dùng tay đẩy Thanh ngã rồi bỏ đi. Tức giận, Thanh đi vào nhà bếp lấy một cây kéo dấu vào lưng quần để làm hung khí trả thù. Khi đi bộ đến trước nhà số 579/3 Quang Trung (phường 11, quận Gò Vấp), Thanh thấy Trí và ông Nguyễn Văn Huy (cha ruột của Thanh) đang đứng nói chuyện.

Thanh đi đến đứng đối diện với Trí cự cãi rồi lấy kéo từ lưng quần  ra đâm vào người thanh niên này. Thấy Trí bất tỉnh, Thanh bỏ kéo xuống đất và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Đến 22h cùng ngày, Thanh đến Công an phường 11, quận Gò Vấp tự thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại