Từ Bồ Đào Nha đến UAE, Việt Nam liệu có là đội thứ 3 lập nên kì tích?

Hà Phương |

Trong thế giới bóng đá, những đội khởi đầu chật vật ở vòng bảng rồi sau đó một mạch đi thẳng tới vinh quang chẳng hiếm.

Kết thúc vòng bảng, Việt Nam là đội bóng cuối cùng giành quyền góp mặt ở vòng 1/8 sau khi đứng cuối cùng trong Top 4 đội bóng xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng rằng sau khi đã vượt qua được "lằn ranh sinh tử", thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục tiến xa ở Asian Cup năm nay.

Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra bởi lần gần đây nhất một đội bóng rơi vào hoàn cảnh giống ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019 là U23 UAE tại ASIAD 18 cũng đã tiến xa sau khi đã vượt qua "cửa tử".

Ở kỳ Á vận hội diễn ra cách đây 5 tháng, U23 UAE đã kết thúc vòng bảng với thành tích giống ĐT Việt Nam: thắng 1 trận (4-1 trước U23 Đông Timor), thua 2 trận (0-1 trước U23 Syria, 1-2 trước U23 Trung Quốc).

Với 3 điểm giành được, U23 UAE xếp thứ 3 bảng C và giành quyền lọt vào vòng đấu tiếp theo với tư cách là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Cũng giống như ĐT Việt Nam, khi đó U23 UAE chỉ là đội bóng đứng cuối cùng trong số 4 đội xếp thứ 3, sau U23 Hồng Kông (Trung Quốc), U23 Saudi Arabia và U23 Bahrain.

Từ Bồ Đào Nha đến UAE, Việt Nam liệu có là đội thứ 3 lập nên kì tích? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, sau khi "lách qua khe cửa hẹp", các cầu thủ U23 UAE đã chơi cực kỳ ấn tượng ở các vòng đấu knoct-out tiếp theo. Đội bóng Tây Á này đã liên tiếp vượt qua các đối thủ U23 Indonesia (ở vòng 1/8), U23 CHDCND Triều Tiên (ở tứ kết) đều ở những loạt sút luân lưu 11m và góp mặt trong số 4 đội bóng mạnh nhất châu lục.

Mặc dù để thua sát nút U23 Nhật Bản 0-1 trong trận bán kết nhưng sau đó U23 UAE đã xuất sắc đánh bại chính đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta trong loạt đấu súng trên chấm 11m để giành tấm HCĐ ASIAD 18.

Từ Bồ Đào Nha đến UAE, Việt Nam liệu có là đội thứ 3 lập nên kì tích? - Ảnh 2.

Thậm chí tại EURO 2016, một đội bóng khác cũng từng chỉ giành được 3 điểm ở vòng bảng và đi tiếp với tư cách là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất là Bồ Đào Nha còn thi đấu thành công hơn.

Vượt qua "lằn ranh sinh tử", đội bóng áo bã trầu với tâm thế thoải mái đã chơi như "lên đồng" ở các vòng đấu tiếp theo, lần lượt đánh bại các đội tuyển: Croatia (với tỷ số 1-0 ở vòng 1/8), Ba Lan (với tỷ số 5-3 trong loạt sút luân lưu 11m ở tứ kết), Xứ Wales (với tỷ số 2-0 ở bán kết) và Pháp (với tỷ số 1-0 trong trận chung kết) để đăng quang ngôi vô địch châu Âu.

Hy vọng rằng tấm gương từ những thành công nói trên của U23 UAE tại ASIAD 18 và Bồ Đào Nha tại EURO 2016 sau khi "lách que khe cửa hẹp" sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng của chúng ta, để thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu thành công trong trận cầu quyết định tranh vé vào tứ kết Asian Cup 2019 với ĐT Jordan vào tối nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại