Tú bà điều gái mại dâm cho cuộc thác loạn ở chung cư cao cấp: Chưa tròn 18 tuổi, từng là "gái bán hoa"

Minh Huyền |

Đối với các vị khách chịu chi 25 triệu đồng/đêm thác loạn, đa phần là những người đàn ông có điều kiện kinh tế khá như làm nhân viên bán xe ô tô hoặc kinh doanh tự do.

Tối 20/4, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phá đường dây môi giới mại dâm và sử dụng ma túy với khách với giá 25 triệu đồng/ lượt. Điều đáng nói, trong đường dây mại dâm này, có một tú bà tên Q. xinh xắn chuyên điều "hàng khủng" cho các cuộc vui sinh năm 2002, chưa tròn 18 tuổi, quê ở Thái Bình.

Theo thông tin trên Người đưa tin, Q. từng bỏ học từ sớm rồi lên Hà Nội làm việc đã nhiều năm nay. Do có ưu thế ngoại hình xinh xắn nên Q. sa vào con đường làm gái mại dâm và từ đây có quen biết với rất nhiều các cô gái trẻ đẹp cỡ tuổi mình và có nhiều mối quan hệ với "khách làng chơi". Từ đó, thiếu nữ này nảy sinh môi giới mại dâm để kiếm tiền chênh lệch.

Q. đã kết hợp với Võ Văn Tuấn ở Nghệ An, một thanh niên làm kinh doanh tự do, quen Q. trong thời gian dài. Mỗi khi có khách đặt hàng, Tuấn lại liên hệ với Q. để điều gái mại dâm tiếp khách.

Tú bà điều gái mại dâm cho cuộc thác loạn ở chung cư cao cấp: Chưa tròn 18 tuổi, từng  là gái bán hoa - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Quốc Long và Võ Văn Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cán bộ điều tra vụ án, các đối tượng thuê chung cư cao cấp độc lập theo ngày rồi "ship" ma túy từ nơi khác đến. Sau đó, tại căn hộ chung cư cao cấp này, các đối tượng đóng chặt cửa, mang theo loa, thiết bị âm thanh, ánh sáng... để mở tiệc bay lắc. Sau khi đã sử dụng ma túy và "thác loạn", các đối tượng tiếp tục mua, bán dâm.

Đây là một trong những thủ đoạn mại dâm khá mới. Các đối tượng mua bán dâm kèm theo thỏa thuận gái mại dâm phải sử dụng ma túy nếu khách yêu cầu.

Trong cuộc chơi vào sáng 17/4 tại chung cư Imperia Garden (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), cả hai vị khách và cô gái bán dâm đều dương tính với ma túy. Cụ thể, Hoàng Quốc Long (SN 1988, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) một trong hai khách mua dâm bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Long là người liên hệ thuê chung cư, chuẩn bị sẵn ma túy để cho hai cặp khách mua, bán dâm sử dụng.

Trong phi vụ này, Tuấn đã "ăn chênh lệch" 10 triệu đồng, còn Q. cũng "cắt phế" 7 triệu đồng tiền môi giới mại dâm. Trên báo An ninh thủ đô cho hay, đối với các vị khách có tiền, chịu chi 25 triệu đồng/đêm thác loạn, đa phần là những người đàn ông có điều kiện kinh tế khá như làm nhân viên bán xe ô tô, hoặc kinh doanh tự do.

Tú bà điều gái mại dâm cho cuộc thác loạn ở chung cư cao cấp: Chưa tròn 18 tuổi, từng  là gái bán hoa - Ảnh 2.

Tú bà chuyên điều "hàng khủng" cho các cuộc vui thác loạn chưa tròn 18 tuổi.

Trước đó, trưa 17/4, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân và Công an phường Thanh Xuân Trung bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ ở chung cư thuộc phường Thanh Xuân Trung.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại đây đang có 4 thanh niên (3 nam, 1 nữ). Khai thác nóng, lực lượng Công an làm rõ mục đích tụ tập của các đối tượng này là để sử dụng ma túy và mua bán dâm. Lập tức, những người liên quan được đưa về cơ quan điều tra, cùng nhiều tang vật.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Tuấn (sinh năm 1990, quê quán Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); B.T.N.Q .(sinh năm 2002, quê quán Thái Bình) về hành vi "Môi giới mại dâm"; tạm giữ Hoàng Quốc Long (sinh năm 1988, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại