TT Thích Đức Thiện: Không thể chấp nhận việc nhà sư dùng đòn roi bạo hành trẻ mồ côi

Hoàng Đan |

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, dù nhà sư trụ trì chùa Long Yên (Thanh Hóa) có giải thích để dạy dỗ, giáo dục cháu bé nhưng hành động bạo hành như vậy không thể chấp nhận được.

Sự việc cháu N.C.D., học sinh lớp 5 của trường Tiểu học Hà Hải (Hà Trung, Thanh Hóa) nói bị sư cô Thích Đàm Trang, trụ trì chùa Long Yên nằm trên địa bàn xã Hải Hà bạo hành, lấy xô đập vào đầu, đánh bằng roi mây, ngâm dưới ao giữa mùa Đông đang khiến dư luận rất bức xúc.

Trao đổi với PV vào chiều 12/12, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, ông đã nắm được thông tin vụ việc qua phản ánh của báo chí.

Thượng tọa Thiện cho hay, ngay sau khi theo dõi vụ việc, ông đang làm công văn yêu cầu Trưởng ban Trị sự PGVN tỉnh Thanh Hóa xác minh, làm rõ và có biện pháp xử lý kỷ luật theo đúng quy định của Giáo hội.

"Tuy chưa nắm được thông tin cụ thể nhưng qua phản ánh của báo chí, bản thân tôi thấy dù nhà sư có giải thích để dạy dỗ, giáo dục cháu bé nhằm mục đích gì thì hành động bạo hành như vậy cũng không thể chấp nhận được.

Tôi khẳng định, đạo Phật không có bao giờ có phương pháp như sư này đã làm với cháu bé", Thượng tọa Thiện nêu rõ.

TT Thích Đức Thiện: Không thể chấp nhận việc nhà sư dùng đòn roi bạo hành trẻ mồ côi - Ảnh 1.

Các vết bầm tím trên cơ thể học sinh lớp 5. Ảnh: Người lao động

Ông nói thêm, nếu nhà sư có tình thương thì cần dạy dỗ đến nơi đến chốn chứ không thể có biện pháp giáo dục bạo hành như vậy, nhất là đối với cháu bé mồ côi đáng thương.

"Với hình thức xử lý kỷ luật, chúng tôi sẽ giao cho Ban trị sự của tỉnh sau khi xác minh, làm rõ sẽ tiến hành làm nghiêm", Thượng tọa Thiện nhấn mạnh.

Trước đó, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ GHPGVN, chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cho hay, đã nắm được thông tin về vụ việc và hiện Giáo hội đã yêu cầu lãnh đạo Ban Trị sự PGVN tỉnh Thanh Hóa làm rõ, xử lý.

Hòa thượng Nghiêm nhấn mạnh, bản thân ông không bao giờ đồng tình với phương pháp dạy dỗ của nhà sư trụ trì chùa Long Yên và trong giáo lý nhà Phật không có những hành động như vậy.

Một lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được thông tin và đang trực tiếp xuống chùa Long Yên xác minh, làm rõ.

"Xác minh ban đầu của chúng tôi cho thấy, sư trụ trì có nuôi 2 cháu bé mồ côi tại chùa còn việc bạo hành như thế nào, các vết thương của cháu trên người ra sao thì cần trực tiếp xuống để làm rõ. 

Quan điểm của chúng tôi là nếu nhà sư sai phải sửa và xử lý", vị lãnh đạo này nói.

Trước đó, những hình ảnh thương tích trên cơ thể em D. được cô giáo P.T.Nh. (giáo viên từng chủ nhiệm em D.) chụp lại.

Những hình ảnh cho thấy bé trai 11 tuổi này bị hàng chục vết thâm tím hằn đầy lưng, bắp tay và ngực cũng bị chi chít các vết bầm tím. Ngoài ra, giữa đầu em D. có 1 vết thương rất lớn.

Sư cô Thích Đàm Trang, sư trụ trì chùa Long Yên xác nhận những vết thương trên cơ thể cháu D. là do bà dùng đòn roi đánh và nói vì cháu D. nghịch, hư, có tính tắt mắt.

Tuy nhiên, sư thầy cho biết, đây là sự việc xảy ra từ năm 2016 và giờ không còn đánh cháu D. nữa.

TT Thích Đức Thiện: Không thể chấp nhận việc nhà sư dùng đòn roi bạo hành trẻ mồ côi - Ảnh 3.
TT Thích Đức Thiện: Không thể chấp nhận việc nhà sư dùng đòn roi bạo hành trẻ mồ côi - Ảnh 4.
TT Thích Đức Thiện: Không thể chấp nhận việc nhà sư dùng đòn roi bạo hành trẻ mồ côi - Ảnh 5.

Hình ảnh bé D. vào chiều 12/12, đã không còn thương tích trên người.

Sau khi xác minh vụ việc, trao đổi với PV, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, qua báo cáo của lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa xác định, những bức ảnh báo đăng về cháu D. có từ năm 2016, không phải hình ảnh mới. Hiện nay, cháu D. được chăm sóc tốt ở chùa, không có chuyện bị bạo hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại