TT Putin vạch chiến lược giúp dầu Nga vượt cấm vận: Hãy đi về phía Nam và phía Đông!

An An |

Nói về thực trạng dầu khí Nga, Tổng thống Putin cho biết, nước này đang đối mặt với 3 thách thức chiến lược.

Tại một cuộc họp về thực trạng ngành dầu khí Nga vào ngày 14/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất đối với ngành năng lượng Nga do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra là cung ứng xuất khẩu nên cần tiến hành các biện pháp để đơn giản hóa chuỗi vận tải và khắc phục những khó khăn do chi phí vận tải tăng.

"Về vấn đề xuất khẩu năng lượng, nhiệm vụ kiên quyết của Nga là phải thay đổi đồng tiền thanh toán từ ngoại tệ sang nội tệ, tăng tỷ trọng thanh toán nội tệ, dần dần loại bỏ đồng đô la Mỹ và đồng euro", ông Putin nói. "Chúng ta dự định về cơ bản sẽ tăng tỷ trọng thanh toán bằng đồng tiền nội tệ trong hệ thống ngoại thương".

Theo ông chủ Điện Kremlin, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu bị giảm, nước Nga phải đối mặt với ba thách thức chiến lược.

Một là đảm bảo cung cấp năng lượng ổn định cho thị trường nội địa. Với thị trường nước ngoài đang thu hẹp, điều quan trọng là phải tăng nguồn cung cho người tiêu dùng trong nước. Để kích cầu trong nước, cần phải giảm giá nếu có thể.

Hai là đa dạng hóa xuất khẩu. Từ tương lai gần, nguồn cung cấp năng lượng của Nga cho phương Tây sẽ giảm xuống. Do đó, cần phải điều chỉnh hướng xuất khẩu năng lượng và từng bước chuyển hướng xuất khẩu năng lượng của Nga sang các thị trường đang phát triển nhanh ở phía Nam và phía Đông. Để đạt được điều này, Nga phải xác định các cơ sở hạ tầng quan trọng và khởi công xây dựng chúng trong tương lai gần.

Thứ ba là phát triển chế biến sâu dầu khí. Nga cần đầu tư thêm vào lĩnh vực này để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quy mô lớn và đưa các nhà máy hiện đại vào hoạt động càng sớm càng tốt.

Trước đó vào ngày 13/4 khi nói về tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, ông Putin nói rằng chính sách của phương Tây nhằm vào Nga đã không đạt được hiệu quả. Hệ thống kinh tế và tài chính của Nga đã đứng vững, các ngành công nghiệp và năng lượng đang phát triển nhanh chóng. Ông nhấn mạnh rằng nỗ lực cô lập Nga của phương Tây sẽ không thành công.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết trong báo cáo công việc của chính phủ tại Duma Quốc gia (hạ viện) vào ngày 7/4 rằng Nga hiện đang ở trong "giai đoạn khó khăn nhất trong 30 năm qua" khi quy mô của đợt trừng phạt mới mà phương Tây áp đặt lên Nga trong năm nay là chưa từng có.

Ông nhấn mạnh đối với Nga, tình hình hiện nay là "phức tạp nhưng có thể kiểm soát được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại