TT Putin tiết lộ cuộc nói chuyện riêng với Thủ tướng Israel về vụ máy bay IL-20 Nga bị bắn nhầm ở Syria

Vũ Thu Hương |

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Israel Netanyahu mới đây đã có cuộc thảo luận về thảm kịch máy bay IL-20 Nga bị bắn rơi ở Syria. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhắc đến những tổn thất của Nga trong vụ máy bay bị bắn rơi này.

Theo TASS, trong chuyến công du tới Pháp, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Israel Netanyahu đã cùng thảo luận về thảm kịch liên quan đến việc máy bay IL-20 của Nga bị phòng không Syria bắn hạ hôm 17/9.

"Tất nhiên, chúng tôi đã thảo luận về thảm kịch xảy ra ở Syria. Tôi cũng đề cập đến tổn thất về máy bay cũng như các quân nhân của chúng tôi", người đứng đầu Điện Kremlin chia sẻ trong một cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á.

TT Putin tiết lộ cuộc nói chuyện riêng với Thủ tướng Israel về vụ máy bay IL-20 Nga bị bắn nhầm ở Syria - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin

Thái độ của Israel là minh bạch và ai cũng biết, nhà lãnh đạo Nga nhận xét.

"Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này và một số vấn đề khác liên quan đến quan hệ song phương và tình hình trong khu vực nói chung cũng như Syria nói riêng", ông Putin cho biết.

Ông Putin cho biết thêm rằng, hai bên đã không đưa ra ngày hẹn cho một cuộc họp khác sau lần trò chuyện riêng tư bên lề lễ tưởng niệm 100 năm Chiến tranh thế giới thứ 1 ở Paris, Pháp tuần trước.

"Ngày cụ thể cho một cuộc họp song phương trong tương lai đã không được đàm phán", ông Putin khẳng định và nói thêm rằng hai bên "không có kế hoạch cho các cuộc đàm phán loại này trong thời gian này".

Trinh sát cơ IL-20 chở 15 người của Nga bị tên lửa S-200 Syria bắn rơi hôm 17/9. Quân đội Nga sau đó cáo buộc tiêm kích F-16 Israel cố tình "núp bóng" máy bay Nga khi không kích mục tiêu tại Syria, khiến phòng không nước này nhầm mục tiêu và bắn vào đồng minh.

Quan hệ chuyển sang "giai đoạn tốt"

Việc máy bay Nga bị phòng không Syria bắn rơi khiến quan hệ Nga-Israel trở nên căng thẳng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp.

Tại đó, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga lên án mạnh mẽ việc Israel không thông báo trước cho phía Nga về hoạt động không kích của nước này ở Syria qua đường dây nóng.

TT Putin tiết lộ cuộc nói chuyện riêng với Thủ tướng Israel về vụ máy bay IL-20 Nga bị bắn nhầm ở Syria - Ảnh 2.

Máy bay Il-20 của Nga

"Chúng tôi chỉ nhận được thông báo chưa đầy một phút trước khi đợt không kích diễn ra. Từng đó thời gian là không đủ để báo cho máy bay Nga chuyển đến khu vực an toàn", Thiếu tướng Konashenkov nói.

"Hành động nham hiểm của Không quân Israel đã khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng. Điều này hoàn toàn không tương ứng với tinh thần quan hệ đối tác Nga – Israel", Thiếu tướng Konashenkov nói.

Và sau sự cố này, Nga quyết định chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 tân tiến cho Syria với mục tiêu nhằm bảo vệ quân nhân Nga đang hoạt động tại quốc gia Trung Đông này. Với hệ thống phòng thủ này, phạm vi hoạt động của máy bay Israel được cho là bị giới hạn.

Tuy nhiên, Đại sứ Israel tại Nga Gary Koren cho hay, mối quan hệ giữa Nga và Israel đã chuyển sang một "giai đoạn tốt" sau những sóng gió sau vụ máy bay IL-20 Nga bị phòng không Syria bắn nhầm trên biển Địa Trung Hải hôm 17/9.

"Dường như quan hệ của hai nước chúng tôi đang ở giai đoạn tốt", nhà ngoại giao Israel cho biết đồng thời bày tỏ sự cảm ơn với các nhà ngoại giao Nga vì những công việc họ đã làm "trong vài tuần qua để ổn định tình hình".

Đại sứ Koren còn chỉ ra rằng, mặc dù Tel Aviv và Moscow đã nhìn nhận sự cố máy bay một cách khác nhau, song Israel luôn chia sẻ với nỗi đau của những gia đình mất người thân trong vụ việc. "Chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nhắm vào quân đội Nga", ông Koren khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại