TT Putin hạ lệnh lập danh sách đặc biệt, một hãng xe 'mới toanh' vừa vào Việt Nam được gọi tên

Quang Hiếu |

Bộ Công Thương Nga đã lập một danh sách các mẫu xe khuyên dùng dành cho giới chức nước này.

Hôm thứ 6 vừa qua, Nga đã công bố danh sách các mẫu xe sản xuất nội địa mà quan chức nước này nên mua. Các mẫu xe trong danh sách hoặc đều sản xuất nội địa, hoặc đều đến từ Trung Quốc.

Hiện tại, nhiều hãng xe nước ngoài như Renault, Nissan hay BMW đã dừng hoạt động tại quốc gia này, tạo điều kiện giúp các hãng xe nội địa và của Trung Quốc có cơ hội phát triển.

X-Cross 5 là một mẫu xe mới của Lada. Ảnh: Maxim Kadakov / Telegram

Một bài viết đăng trên tờ Kommersant phản ánh rằng Điện Kremlin đã yêu cầu các quan chức tham gia chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2024 phải dừng sử dụng điện thoại của Apple do lo ngại những thiết bị này có thể không an toàn trước các cơ quan tình báo.

Thứ 6 vừa rồi, Bộ Công Thương Nga đã làm theo yêu cầu của Tổng thống Vladimir Putin lập một danh sách các mẫu xe mà các công chức liên bang và địa phương ưu tiên sử dụng cho mục đích công, tương tự như yêu cầu dừng điện thoại nói trên.

Bộ Công Thương Nga cho biết: "Cho đến nay, các công ty nội địa [các nhà sản xuất xe] đã làm được nhiều sản phẩm với các đặc tính kỹ thuật và trang bị khác nhau, có thể đáp ứng được các nhu cầu của các cấp quan chức khác nhau". Bộ này cũng cho biết thêm rằng toàn bộ các nhà sản xuất xe đã cam kết gia tăng tỷ lệ nội địa hóa dựa trên các thỏa thuận đầu tư đặc biệt với chính phủ.

Danh sách các mẫu xe khuyên dùng bao gồm 5 mẫu xe Lada do Avtovaz (nhà sản xuất xe lớn nhất Nga) sản xuất, UAZ, Aurus, Moskvich và mẫu xe thuần điện Evolute.

TT Putin hạ lệnh lập danh sách đặc biệt, một hãng xe mới toanh vừa vào Việt Nam được gọi tên - Ảnh 3.

Moskvich 3 tại một buổi triển lãm.

Theo nguồn tin riêng của Reuters, Moskvich 3 thực tế là JAC Sehol X4 - một mẫu xe do Trung Quốc phát triển. Moskvich 3 được lắp ráp tại Mát-xcơ-va với linh kiện mua từ các công ty Trung Quốc.

Bên cạnh đó, 5 mẫu xe của Haval được sản xuất tại nhà máy ở Tula, Nga từ năm 2019 cũng có tên trong danh sách. Trên thực tế, Haval là thương hiệu trực thuộc Tập đoàn Great Wall của Trung Quốc; hãng xe này vừa xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 8 với mẫu Haval H6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại