TT Pháp nói với ông Putin: Cuộc tấn công vào Syria là hợp pháp

Thu Trang |

Tổng thống Pháp cũng bày tỏ sẵn sàng cho một cuộc đối thoại tại Syria.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với người đống cấp nước Nga ông Vladimir Putin vào hôm thứ Hai.

Trong cuộc trò chuyện, ông Macron tiếp tục khẳng định cuộc tấn công bằng tên lửa vào Syria do liên quân Anh, Pháp, Mỹ tiến hành là hợp pháp. Theo ông, hành động đó là để đảm bảo rằng luật pháp quốc tế được thực thi.

Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu của phương Tây là phá vỡ bất kỳ kế hoạch sản xuất và cất giữ vũ khí háo học nào.

Vì vậy, việc Damascus bí mật duy trì chương trình này là trái với cam kết của Syria với Tổ chức Cấm vũ khí hoá học (OPCW).

"Cần phải nỗ lực hết mình để chấm dứt chương trình hóa học của Syria và sự đàn áp đối với người dân của mình", ông Macron khẳng định.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp cũng cho biết Paris sẵn sàng nỗ lực tích cực để xây dựng đối thoại về hòa bình ở Syria, và đặc biệt sẵn lòng hợp tác với Moscow.

Cuộc tấn công vào Syria hôm 14/4 do 3 nước phương Tây, trong đó có Pháp , tiến hành sau khi cáo buộc chính quyền Assad có sử dụng vũ khí hoá học. Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực nhưng cuộc tấn công vẫn được tiến hành.

Cho đến nay, mặc dù chịu nhiều chỉ trích về quyết định của mình, nhưng ông Macron vẫn luôn khẳng định mình đã làm đúng để bảo vệ hào bình của Syria và thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại