Truyền thông Mỹ nói về tình cảnh lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine

Hải Yến |

Tờ báo Mỹ The Washington Post đã nói về lính đánh thuê nước ngoài rời khỏi lực lượng vũ trang Ukraine. Họ đang phải đối mặt với trình trạng thiếu vũ khí, trang thiết bị và thông tin nghèo nàn.

Một binh sĩ ở gần Kharkov, Ukraine.

Một binh sĩ ở gần Kharkov, Ukraine.

Theo tờ báo trên, binh sĩ từ Mỹ và các quốc gia khác đã báo cáo sự khác biệt rõ ràng giữa những gì họ mong đợi sẽ thấy ở Ukraine và những gì họ phải trải qua trong thực tế. Họ nói rằng ra chiến trường với vũ khí thiếu thốn, họ nhìn thấy bạn bè tử trận và không bao giờ muốn quay trở lại.

Cuộc xung đột đã thu hút các chiến binh đến Ukraine, họ là những người chưa từng tham gia vào các cuộc chiến nào trước đây, hoặc chỉ phải đối mặt với những phiến quân được huấn luyện kém. Một trong số lính đánh thuê chia sẻ thông tin rằng Bộ chỉ huy Ukraine không quan tâm đến việc liên lạc giữa các chiến binh và họ phải dùng thông tin di động không được bảo vệ.

Một người khác cho biết thông tin nghèo nàn về tình hình chiến sự và sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về địa hình.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã không có cơ hội" – một trong những lính đánh thuê kết luận.

Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2 vì cho rằng Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014. Nga đã công nhận 2 nước cộng hòa ly khai Donestk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Nghị định thư Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai địa vị đặc biệt ở Ukraine.

Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa bằng vũ lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại