Truyền thông "hớ to": Không quân Malaysia nói gì về tiêm kích Su-30MKM!

Thanh Hà |

Không quân Malaysia khẳng định tiêm kích Su-30MKM vẫn đóng vai trò "trụ cột" này trong tương lai, ngược hẳn với tin đồn ầm ĩ rằng họ sẽ sớm cho dòng chiến đấu cơ này nghỉ hưu.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin Không quân Malaysia bên lề triển lãm quốc phòng LIMA 2019 cho hay, các tiêm kích Sukhoi Su-30MKM vẫn sẽ là trụ cột của lực lượng này trong tương lai gần.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua truyền thông đại chúng Malaysia ồn ã thông tin quân đội nước này sẽ cho nghỉ hưu cặp đội tiêm kích Su-30MKM và MiG-29N do Nga chế tạo.

Nguyên nhân là vì Không quân Malaysia sẽ áp dụng một chương trình hiện đại hóa lớn không quân và tiến hành cắt giảm các loại máy bay chiến đấu đang hoạt động.

"Hiện tại, chúng tôi vẫn đang vận hành tốt các máy bay Su-30MKM. Chúng sẽ tạo thành "xương sống" các đơn vị tiêm kích trong không quân và giữ vị thế lực lượng máy bay chiến đấu cơ bản của Malaysia trong tương lai gần", nguồn tin nhấn mạnh.

Hiện nay, Không quân Malaysia đang vận hành hai phi đội máy bay chiến đấu đa năng, một là các tiêm kích Su-30MKM do Nga sản xuất và đơn vị còn lại bao gồm F/A-18D Super Hornet của Mỹ.

"Cấu trúc của hai phi đội này sẽ không thay đổi trong những năm tới. Ngoài ra, chúng tôi đang nỗ lực nhằm kéo dài tuổi thọ các máy bay và đồng thời đang xem xét khả năng hiện đại hóa tiêm kích Su-30MKM", nguồn tin tiết lộ.

Tuy vậy, vị quan chức Không quân Malaysia không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về kế hoạch nâng cấp tiêm kích Su-30MKM.

Với các thông tin được hé mở bên thềm LIMA 2019, chắc chắn Không quân Malaysia sẽ không bao giờ "làm điều ngu ngốc nhất" loại bỏ mẫu tiêm kích hiện đại Su-30MKM.

Trong khi đó, số phận của MiG-29N xem ra đã được định đoạt. Thực tế, nhiều năm qua, Malaysia nhiều lần nhắc tới việc cho "về vườn" toàn bộ 13 chiếc MiG-29N mua những năm 1990.

Tiêm kích Su-30MKM hiện là một trong những phiên bản hiện đại nhất của dòng Sukhoi Su-30MK. Tháng 8/2003, Malaysia đã ký hợp đồng trị giá 900 triệu USD mua 18 chiếc Su-30MKM từ Tổng công ty Irkut.

Những chiếc tiêm kích Su-30 của Malaysia được cho là phát triển trên cơ sở phiên bản Su-30MKI mà Nga bán cho Ấn Độ. Chúng cũng sở hữu cặp cánh mũi, động cơ tuabin phản lực kiểm soát véc tơ lực đẩy AL-31FP, radar mảng pha N011M Bars...

Đáng chú ý, tiêm kích Su-30MKM lại được tích hợp một số khí tài phương Tây như màn hình HUD của Thales, hệ thống định vị hồng ngoại nhìn phía trước của Pháp, hệ thống cảnh báo laser của SAAB...

Trong khi đó, số phận của MiG-29N xem ra đã được định đoạt. Thực tế, nhiều năm qua, Malaysia nhiều lần nhắc tới việc cho "về vườn" toàn bộ 13 chiếc MiG-29N mua những năm 1990.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại